Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng đồng bào Công giáo dịp Noel

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng đồng bào Công giáo dịp Lễ Noel

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mong muốn các linh mục, tu sỹ và đồng bào Công giáo vừa vui đón Giáng sinh, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng đồng bào Công giáo dịp Lễ Noel ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm hỏi Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên, gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành đến toàn thể giáo dân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhân mùa Giáng sinh năm 2020, chiều 20/12, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đã đến chúc mừng Noel tại Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam.

Tham gia đoàn có đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Chúc mừng Noel tại Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, thăm Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên, Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục phụ tá Chu Văn Minh, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời chúc Tổng Giám mục, Hồng y, Giám mục phụ tá cùng các linh mục, nam, nữ tu sỹ, đồng bào Công giáo trong Tổng Giáo phận đón một mùa Giáng sinh an lành, tốt đẹp và hưởng nhiều hồng ân của Thiên Chúa, chung sức cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng đã chia sẻ một số thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2020, công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Năm 2020, mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, ở trong nước, bão chồng bão, lũ chồng lũ gây thiệt hại nặng nề đối với người dân các tỉnh miền Trung, dịch COVID-19 xảy ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng với sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước, sự chung sức, đồng lòng của các tôn giáo, trong đó có đồng bào Công giáo, Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới đạt được mức tăng trưởng dương.

[Phó Chủ tịch nước thăm, chúc mừng Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành]

Phó Thủ tướng cũng cho biết mối quan hệ giữa chính quyền và Giáo hội Công giáo ngày càng tốt đẹp, quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican thời gian qua ấm lên, hai bên có sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau.

Phó Thủ tướng mong muốn các linh mục, tu sỹ và đồng bào Công giáo vừa vui đón Giáng sinh, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Cảm ơn những tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên bày tỏ phấn khởi trước những thành quả về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của Việt Nam trong năm 2020.

Chính phủ đã chỉ đạo kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, trong khi nhiều nước dịch đang diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội thì Việt Nam đã ở trạng thái bình thường mới. Chính phủ, các bộ, ngành, các cấp chính quyền đã tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo diễn ra thuận lợi.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng đồng bào Công giáo dịp Lễ Noel ảnh 2Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà chức sắc, giáo dân tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhân dịp Giáng sinh 2020. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thăm Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam, Phó Thủ tướng chúc Linh mục Trần Xuân Mạnh, các linh mục, tu sỹ và đồng bào Công giáo một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Cho biết những kết quả đạt được của đất nước trong năm 2020 có sự đóng góp to lớn của các tôn giáo, trong đó có đồng bào Công giáo, Phó Thủ tướng ghi nhận thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam nói riêng, đồng bào Công giáo nói chung đã tham gia vào nhiều hoạt động, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Ủy ban đã chung tay đóng góp cùng Chính phủ hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai ở miền Trung, đồng hành cùng đất nước vượt qua khó khăn.

Phó Thủ tướng mong Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, luôn gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng dẫn đồng bào Công giáo đón Giáng sinh ấm áp, đảm bảo phòng, chống dịch tốt, hạn chế việc tụ tập đông người, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách để phòng ngừa dịch bệnh.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Linh mục Trần Xuân Mạnh cho biết sẽ vận động đồng bào Công giáo thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch, bảo đảm cho bà con có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục