Phó Tổng thống Mỹ gặp các lãnh đạo Palestine

Tiếp tục chuyến thăm Trung Đông, ngày 10/3, Phó Tổng thống Mỹ đã gặp các nhà lãnh đạo Palestine tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây.
Tiếp tục chuyến thăm Trung Đông để bàn về tiến hành đàm phán hòa bình mới giữa Israel và Palestine, ngày 10/3, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đã gặp các nhà lãnh đạo Palestine tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây.

Ông Biden đã phê phán dự án xây mới khu định cư Do Thái, cho rằng kế hoạch này sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho Israel trước mối đe dọa vũ khí hạt nhân của Iran mà Washington đã cam kết.

Trong khi đó, Thủ tướng Palestine Salam Fayyad cho rằng đây là một thách thức lớn đối với Mỹ trong việc thúc đẩy lại tiến trình chính trị.

Theo ông, hành động của Israel đang đe dọa và gây tổn hại tới triển vọng hòa bình giữa hai bên.

Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erakat cho biết trong hội đàm sau đó, Tổng thống Mahmoud Abbas dự kiến yêu cầu Phó Tổng thống Mỹ Biden gây sức ép để Israel rút lại quyết định xây khu định cư trên.

Trước khi hội đàm với các nhà lãnh đạo Palestine, Phó Tổng thống Biden cũng đã gặp ông Tony Blair, Đặc phái viên của Nhóm Bộ tứ về tiến trình hòa bình Trung Đông (gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nga).

Quan chức Mỹ bày tỏ hy vọng các cuộc gặp tại Jerusalem và Ramallah sẽ giúp thúc đẩy các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Palestine.

Liên quan quyết định của Israel tiếp tục xây nhà định cư tại Đông Jerusalem, cùng ngày, Palestine đã đánh giá cao việc Mỹ và cộng đồng quốc tế lên án động thái này của Tel Aviv.

Ông Erakat tuyên bố chính quyền Palestine hoan nghênh phản ứng của Mỹ và cộng đồng quốc tế lên án quyết định của Israel.

Ông nhấn mạnh tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Biden, của Chính quyền Mỹ và của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ sự thất vọng và tức giận đối với chính sách của Chính phủ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Trong khi đó, Thủ tướng Qatar, ông Sheikh Hamad bin Jassem al-Thani ngày 10/3 khẳng định các nước Arập sẽ sớm đưa ra một phản ứng rõ ràng đáp lại quyết định của Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục