Phòng ngừa nguy cơ HIV/AIDS ở nhóm đồng giới

Chính sự hạn chế tiếp cận thông tin, kiến thức, dịch vụ can thiệp đã làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm tình dục đồng giới.
Nhằm phòng chống nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cũng như các bệnh lây qua đường tình dục, nhất là trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM), ngày 21/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) cho ra mắt phiên bản mới bao cao su Number One Plus (N1P) đi kèm dung dịch bôi trơn.

Theo ông Xerses Sidhwa- đại diện USAID, quảng bá sử dụng bao cao su đúng cách và thường xuyên, đặc biệt trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhiễm HIV là một trong những mục tiêu của Chương trình Cứu trợ khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ đang hỗ trợ Việt Nam nhằm xây dựng ứng phó bền vững với HIV/AIDS.

Theo đó, khi ngân sách tài trợ giảm đi trong một vài năm tới thì việc xây dựng xã hội dân sự trong các chương trình phòng chống HIV và hỗ trợ những người đang sống chung với HIV/AIDS ở Việt Nam, trong đó có việc sử dụng bao cao su là hết cần thiết.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng giảm hại, Ủy ban phòng chống HIV/AIDS Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, nhóm MSM luôn là một trong những nhóm tâm điểm đồng thời là nhóm mà các dịch vụ, chương trình can thiệp về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS khó tiếp cận nhất, bắt nguồn từ sự nhạy cảm và những định kiến khắt khe trong xã hội.

Chính sự hạn chế về tiếp cận thông tin, kiến thức, dịch vụ can thiệp, trong đó có sử dụng bao cao su đã làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục trong nhóm MSM.

Hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm đối tượng này đang ở mức báo động, trên 10%.

Cũng tại thành phố này, năm 2006, tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS đối với nhóm đồng giới (trên tổng số người đồng giới quan hệ tình dục) là 5%, đến năm 2009 và năm 2010 lên đến 16% và năm 2011 giảm xuống còn 14%.

Tại buổi ra mắt sản phẩm NP1, một người đồng giới cho biết, một trong những lý do mà đối tượng nhóm MSM khi quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su là do thấy bạn tình khỏe mạnh, sự kỳ thị của xã hội đã khiến họ phải lén lút, quan hệ bất chợt, không chuẩn bị bao cao su khiến cho nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS là rất cao.

Hơn nữa, hiện nay trên thị trường, người đồng giới mua bao cao su và chất bôi trơn còn gặp nhiều trở ngại do thái độ coi thường của người bán. Hai thứ này lại tách rời nhau nên tâm lý của họ khi mua rất ngại ngùng, tự ti. Trong khi đó, sản phẩm N1P được bán trong một gói nên thuận tiện cho người mua./.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục