Phỏng vấn “ông trùm”

Ông chủ WikiLeaks phỏng vấn “ông trùm” Hezbollah

Chủ trang mạng WikiLeaks có buổi ra mắt chương trình trò chuyện trên truyền hình với nhà lãnh đạo Hezbollah, Hassan Nasrallah.
Vừa qua, ông chủ Julian Assange của trang mạng gây nhiều tranh cãi WikiLeaks đã có buổi ra mắt chương trình trò chuyện trên truyền hình với vai trò là người dẫn.

Chương trình của Assange có tên là “The World Tomorrow,” và được phát trên kênh tiếng Anh của đài RT (trước là Russia Today), nhà đài được Kremlin tài trợ và bị chỉ trích là “chiếc loa” tuyên truyền của chính quyền Nga.

Trước đó, Assange đã hứa hẹn rằng các khách mời của ông trên “The World Tomorrow” sẽ có cơ hội nói ra những điều mà “họ không thể nói trên một đài truyền hình chính thống.”

Trong buổi phát sóng đầu tiên vào ngày 17/4, vị tổng biên tập WikiLeaks đã phỏng vấn vị khách đầu tiên là nhà lãnh đạo Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Hiện nay Assange vẫn đang ở trong chế độ tại ngoại bị kiểm soát nghiêm ngặt ở một địa điểm bí mật tại Anh, để chờ ngày dẫn độ về Thụy Điển và đối mặt với các cáo buộc tội phạm tình dục. Do vậy, cuộc phỏng vấn giữa Assange với Nasrallah đã thực hiện qua videolink và có sự trợ giúp của phiên dịch viên./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục