Phóng viên Đức: Hoạt động kinh doanh tại VN vẫn bình thường

Sau chuyến thực tế tại Vũng Áng, phóng viên hãng truyền thông Làn sóng Đức Rodion Ebbighausen khẳng định hoạt động kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường

Hoạt động kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường. Đó là khẳng định của Rodion Ebbighausen, phóng viên hãng truyền thông Làn sóng Đức (Deutsche Welle) sau khi ông vừa có chuyến đi thực tế tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong bài viết nhan đề "Business as usual in Vietnam,” tác giả Rodion Ebbighausen cho biết sau khi nổ ra các cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc tại Việt Nam, vấn đề an ninh đầu tư vào các nước Đông Nam Á đã trở thành chủ đề được chú ý. Tuy nhiên, chuyến thăm của ông tới Việt Nam đã cho thấy tình hình tại đây đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

Dưới ngòi bút của Ebbighausen, các công trường xây dựng ở Vũng Áng trải dài trong tầm mắt với những giàn giáo thép của các nhà máy trong tương lai được dựng lên ở khắp nơi. Những con đường và các con kênh đang được hoàn thiện, tạo thành mạng lưới giao thông kéo dài nhiều km dọc theo bờ vịnh.

Với vốn đầu tư nước ngoài, trước hết là của Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản, trong thời gian tới, tại vùng kinh tế Vũng Áng, một nhà máy điện than, một nhà máy luyện thép hiện đại và một cảng nước sâu khổng lồ sẽ được xây dựng.

Đề cập nguyên nhân xảy ra các cuộc xô xát gần đây tại Hà Tĩnh, tác giả cho rằng đó là do hành động của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương -981 trong vùng biển Việt Nam.

Bài báo dẫn lời ông Hans-Georg Jonek thuộc Viện Friedrich-Naumann khẳng định “đầu tư vào Việt Nam là hoàn toàn đảm bảo.” Thậm chí, các quy định đầu tư còn được cải thiện hơn nhiều sau khi xảy ra các cuộc biểu tình. Các chính sách giảm thuế, làm thị thực và rút ngắn thời gian phê duyệt đã được thực hiện.

Bài báo kết thúc bằng việc mô tả các công nhân tại khu kinh tế Vũng Áng vẫn đang tiếp tục công việc nạo vét, san lấp và mở đường. Trong năm tới, lối vào khu kinh tế này sẽ được khánh thành và đến năm 2025 sẽ có khoảng 250.000 công nhân lao động tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục