[Photo] Dạo quanh khu chợ đồ cổ lớn nhất miền Nam nước Anh

Có giá vé vào cửa 20 bảng Anh (660.000 đồng Việt Nam), chợ đồ cổ ở Ardingly, West Sussex, được tổ chức hàng năm ở miền Nam nước Anh.
[Photo] Dạo quanh khu chợ đồ cổ lớn nhất miền Nam nước Anh ảnh 1Chợ đồ cổ ở Ardingly (West Sussex) là chợ đồ cổ lớn nhất tại miền Nam nước Anh. (Ảnh: Như Mai/Vietnam+)
[Photo] Dạo quanh khu chợ đồ cổ lớn nhất miền Nam nước Anh ảnh 2Những đồ cổ đẹp và giá trị nhất được bày bán tại khu trưng bày trong nhà. (Ảnh: Như Mai/Vietnam+)
[Photo] Dạo quanh khu chợ đồ cổ lớn nhất miền Nam nước Anh ảnh 3Hàng năm ước có khoảng hơn 150.000 người thích đồ cổ và 60.000 khách buôn tới khoảng 40 chợ đồ cổ. (Ảnh: Như Mai/Vietnam+)
[Photo] Dạo quanh khu chợ đồ cổ lớn nhất miền Nam nước Anh ảnh 4 Nhiều người Pháp mang tới chợ đồ cổ nước Anh các mặt hàng gốm sứ, đồng hồ và cả bàn ghế cổ. (Ảnh: Như Mai/Vietnam+)
[Photo] Dạo quanh khu chợ đồ cổ lớn nhất miền Nam nước Anh ảnh 5 Quầy hàng chuyên bán đồ dùng bằng bạc. (Ảnh: Như Mai/Vietnam+)
[Photo] Dạo quanh khu chợ đồ cổ lớn nhất miền Nam nước Anh ảnh 6 Người mua hàng dù vác nặng, nhưng vẫn cười tươi. (Ảnh: Như Mai/Vietnam+) [Photo] Dạo quanh khu chợ đồ cổ lớn nhất miền Nam nước Anh ảnh 7 Quầy hàng này chuyên bán các vật dụng chiến tranh. (Ảnh: Như Mai/Vietnam+)
[Photo] Dạo quanh khu chợ đồ cổ lớn nhất miền Nam nước Anh ảnh 8 Bức tượng rồng xuất xứ Trung Quốc. (Ảnh: Như Mai/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục