[Photo] Trung Quốc dùng tiền để "mua chuộc" khách du lịch

Một nhà kính chứa 5 triệu nhân dân tệ đã được dựng lên để người tham gia thỏa sức nhặt tiền theo khả năng của mình trong vòng 1 phút.
[Photo] Trung Quốc dùng tiền để "mua chuộc" khách du lịch ảnh 1Một điểm du lịch ở Hàng Châu, Chiết Giang (Trung Quốc) đã mang đến một cơ hội 'ngàn năm có một' khi tạo điều kiện để những du khách may mắn có thể 'hái tiền' theo khả năng của mình trong vòng 60 giây. Đây là chương trình giải trí được thực hiện trong một nhà kính chứa 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 750.000 USD) vào tuần trước. (Nguồn: CCTVNews)
[Photo] Trung Quốc dùng tiền để "mua chuộc" khách du lịch ảnh 2Nằm dưới sự điều hành của Tập đoàn Songcheng, khu vực này đã ngẫu nhiên chọn ra 10 du khách để tham gia vào cuộc chơi từ trước đó 10 ngày. Một nữ du khách từ Cù Châu, Chiết Giang đã trở thành người ôm nhiều tiền nhất với tổng số tiền lên tới 18.300 nhân dân tệ. (Nguồn: CCTVNews)
[Photo] Trung Quốc dùng tiền để "mua chuộc" khách du lịch ảnh 3Ban tổ chức cuộc thi cho biết năm 2016 là kỷ niệm 20 năm thành lập công ty và họ muốn thông qua sự kiện này để thu hút thêm du khách tới thành phố. Theo báo cáo của Cơ quan quản lý du lịch Trung Quốc, khoảng 99 triệu du khách tới đã Trung Quốc trong ba quý đầu của năm 2015, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2014. (Nguồn: CCTVNews)
[Photo] Trung Quốc dùng tiền để "mua chuộc" khách du lịch ảnh 4Đã có nhiều thông tin trái ​chiều xuất hiện sau khi những hình ảnh của sự kiện xuất hiện trên các mạng xã hội. Tài khoản @Yangle2zheng quả quyết: 'Tôi không tin sự kiện này có thật.' Còn @Anheimaonv khẳng định: 'Nếu bạn giàu, tại sao bạn không đi giúp đỡ người nghèo.' Hay @Luzhongxian chia sẻ: 'Trong khi người giàu đang phung phí tiền bạc thì người nghèo lại không có những thứ cần thiết đủ cho cuộc sống, sự thật này là sự phi lý trong phân công lao động.' (Nguồn: CCTVNews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục