Phú Thọ: Nhiều giải pháp quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Phú Thọ, tính đến hết tháng 9 năm 2025, toàn tỉnh giải ngân đạt 74,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (50,7%) và thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất.
Trung tâm y tế huyện Yên Lạc với tổng mức đầu tư hơn 313 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công - công trình trọng điểm đã được khánh thành đầu tháng 9/2025. (Ảnh: Nguyễn Thảo/Vietnam+)

Xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hướng tới mục tiêu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn được giao.

Năm 2025, tỉnh Phú Thọ được giao tổng vốn đầu tư công 29.671,026 tỷ đồng, trong đó vốn Thủ tướng Chính phủ giao 18.690,870 tỷ đồng. Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Phú Thọ, tính đến hết tháng 9 năm 2025, toàn tỉnh giải ngân đạt 74,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (50,7%) và thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất, mặc dù trong bối cảnh vừa thực hiện sáp nhập tỉnh rất nhiều khó khăn, thách thức.

Những kết quả trên cho thấy nỗ lực của Phú Thọ trong việc chủ động bố trí, điều hành và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, đồng thời khẳng định vai trò của lĩnh vực này trong việc kích cầu đầu tư toàn xã hội và tạo đà tăng trưởng kinh tế địa phương.

Tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, tăng cường kỷ luật – kỷ cương hành chính trong từng khâu, từng dự án. UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch vốn; yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu thầu và thanh toán.

Đặc biệt, từ việc triển khai Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị đang được Phú Thọ thực hiện nghiêm túc, trong đó, tiêu chí về trách nhiệm và kết quả giải ngân vốn đầu tư công trở thành thước đo năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu.

Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công đã khánh thành và đưa vào sử dụng từ đầu tháng 9/2025. (Ảnh: Nguyễn Thảo/Vietnam+)

Năm 2025 là năm cuối thực hiện kế hoạch đâu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, do đó, tỉnh đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đặt mục tiêu nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Tỉnh Phú Thọ xác định đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, không chỉ góp phần duy trì đà tăng trưởng GRDP ổn định, mà còn củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả. Việc đẩy nhanh giải ngân vốn không chỉ thúc đẩy tiến độ dự án, tạo việc làm, kích cầu tiêu dùng mà còn mở ra không gian phát triển mới cho nhiều ngành, lĩnh vực.

Tỉnh Phú Thọ đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương rà soát, đề xuất phương án xử lý những dự án chậm tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu thầu, thanh toán.

Đặc biệt, từ việc triển khai Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị đang được Phú Thọ thực hiện nghiêm túc, trong đó, tiêu chí về trách nhiệm và kết quả giải ngân vốn đầu tư công trở thành thước đo năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục