Phụ tùng ôtô từ Mexico sẽ không chịu thuế nhập khẩu tại Mỹ

Bước đi miễn trừ của Mỹ được đưa ra sau khi hai bên rà soát một loạt những quy định trong Thỏa thuận thương mại Mexico, Mỹ và Canada và nhất trí áp dụng quy định ưu đãi xuất xứ cho phụ tùng ôtô.

Ôtô nhập khẩu tại cảng Long Beach, California, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Ôtô nhập khẩu tại cảng Long Beach, California, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo Infobae, trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 2/5 (giờ Mexico), Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố mặt hàng phụ tùng và bộ phận ôtô được sản xuất tại nước này sẽ không chịu thuế nhập khẩu tại Mỹ.

Nữ nguyên thủ Mexico khẳng định phía Mỹ đã đưa ra chỉ thị này cho các quan chức hải quan của mình, đồng thời giải thích bước đi miễn trừ của Washington được đưa ra sau khi hai bên rà soát một loạt những quy định trong Thỏa thuận thương mại Mexico, Mỹ và Canada (T-MEC) và nhất trí áp dụng quy định ưu đãi xuất xứ cho mặt hàng phụ tùng ôtô.

Tuy nhiên, bà Sheinbaum cũng cho biết 2 mặt hàng xuất khẩu then chốt khác là thép và nhôm của Mexico vẫn chịu thuế nhập khẩu phổ quát do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.

Cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard cũng đăng thông điệp về biện pháp nới lỏng thuế quan của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh đây là “một bước tiến lớn và nhiều điều kiện thuận lợi” cho Mexico.

Ông Ebrard là người trực tiếp bay tới Washington mỗi tuần để đàm phán về thuế quan với các đối tác Mỹ, với chỉ thị “tìm ra các điểm cùng quan tâm” có thể mang lại lợi ích cho cả 2 nước làm cơ sở thương lượng.

Trước đó, mức thuế quan chính quyền Mỹ dự định áp đặt đe dọa tác động mạnh vào ngành phụ tùng ôtô của Mexico, có tổng trị giá khoảng 70 tỷ USD cùng 2 triệu việc làm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.