Phú Yên: Phạt tù đối tượng lừa chạy án, chiếm đoạt tài sản

Ngày 3/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Thị Thu Trang và 4 bị cáo khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ.”
Phú Yên: Phạt tù đối tượng lừa chạy án, chiếm đoạt tài sản ảnh 1Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 3/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Thị Thu Trang, sinh năm 1986, tại tỉnh Phú Yên, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cùng với Trang còn có các bị cáo Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1983, tại Hải Dương; Phạm Viết Bia, sinh năm 1953, tại tỉnh Hải Dương; Trịnh Thị Vân Anh, sinh năm 1986, tại tỉnh Phú Yên; Vũ Hữu Thái, sinh năm 1985, tại thành phố Hải Phòng, về tội “Đưa hối lộ,” quy định tại điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Thu Trang 12 năm tù vì phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Với tội “Đưa hối lộ,” bị cáo Nguyễn Văn Vinh bị tuyên phạt 5 năm tù (tổng hợp hình phạt từ vụ án khác nên bị cáo Vinh phải chịu mức án 16 năm tù).

Cùng tội danh “Đưa hối lộ,” bị cáo Vũ Hữu Thái bị phạt 3 năm 6 năm tù; Phạm Viết Bia 3 năm tù và bị cáo Trịnh Thị Vân Anh bị phạt 1 năm 3 tháng tù.

[Truy tố đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản]

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên, Nguyễn Văn Vinh và Phạm Thị Thu Trang chung sống với nhau như vợ chồng.

Đầu tháng 4/2021, Phạm Thị Thu Trang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Lúc này, Nguyễn Văn Vinh nhờ Vũ Hữu Thái tìm giúp người để chạy án cho Phạm Thị Thu Trang.

Từ ngày 22/4/2021 đến ngày 02/6/2021, tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Phú Yên, Trịnh Thị Thu Trang đã có hành vi gian dối thông qua việc chạy án để chiếm đoạt của Nguyễn Văn Vinh và Phạm Viết Bia số tiền 970 triệu đồng.

Nguyễn Văn Vinh và Phạm Viết Bia có hành vi đưa cho Trịnh Thị Thu Trang số tiền 970 triệu đồng để chạy án giúp Phạm Thị Thu Trang được tại ngoại và hưởng án treo; giúp Nguyễn Văn Vinh không phạm tội.

Vũ Hữu Thái và Trịnh Thị Vân Anh đã giới thiệu và giúp Nguyễn Văn Vinh, Phạm Viết Bia đưa tiền cho Trịnh Thị Thu Trang để Trang chạy án. Trong đó, Vũ Hữu Thái giúp sức đưa số tiền 970 triệu đồng; Trịnh Thị Vân Anh giúp sức đưa số tiền 200 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục