Puerto Rico bỏ phiếu ủng hộ quy chế trở thành bang thứ 51 của Mỹ

Thống đốc Puerto Rico Ricardo Roselló cam kết chính quyền của ông sẽ đấu tranh tại Washington và trên toàn thế giới để vùng lãnh thổ ở khu vực Caribe này được chấp nhận là bang thứ 51 của Mỹ.
Puerto Rico bỏ phiếu ủng hộ quy chế trở thành bang thứ 51 của Mỹ ảnh 1(Nguồn: Topuertorico.org)

Cuộc trưng cầu ý dân tại Puerto Rico về quy chế trở thành một bang của nước Mỹ cho thấy phần lớn người đi bỏ phiếu ủng hộ quy chế này.

Kết quả cuộc trưng cầu ý dân công bố ngày 11/6 cho thấy 97,2% số người đi bỏ phiếu muốn vùng lãnh thổ này trở thành một bang của Mỹ, 1,5% số cử tri ủng hộ là vùng lãnh thổ độc lập trong khi 1,3% muốn giữ nguyên hiện trạng.

Tuy nhiên, chỉ có 23% trong số gần 2,2 triệu cử tri Puerto Rico tham gia cuộc trưng cầu ý dân này, mức thấp không nằm ngoài dự báo sau khi các đảng đối lập vốn ủng hộ hiện trạng của vùng lãnh thổ, kêu gọi người dân tẩy chay cuộc trưng cầu không mang tính bắt buộc này. Đây là cuộc trưng cầu ý dân lần thứ 5 về quy chế của Puerto Rico kể từ năm 1967.


[Puerto Rico tuyên bố phá sản để tái cơ cấu khoản nợ công khổng lồ]

Là một phần lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ kể từ năm 1898, Puerto Rico không có chủ quyền, một vấn đề cấp bách vào thời điểm hòn đảo này đang gánh khoản nợ công 73 tỷ USD và tỷ lệ nghèo đói lên tới 45%, dân số giảm và tỷ lệ thất nghiệp cao gấp đôi mức trung bình của toàn nước Mỹ.

Thống đốc Puerto Rico Ricardo Roselló cam kết chính quyền của ông sẽ đấu tranh tại Washington và trên toàn thế giới để vùng lãnh thổ ở khu vực Caribe này được chấp nhận là bang thứ 51 của Mỹ và để người dân Puerto Rico được hưởng mọi cơ hội như những công dân Mỹ khác.

Kể từ năm 1917, người dân Puerto Rico trở thành công dân Mỹ có thể tự do tới Mỹ sinh sống và làm việc, nhưng họ không được phép đi bầu tổng thống hay Quốc hội Mỹ.

Vấn đề này sẽ được cần được Quốc hội Mỹ thông qua. Tuy nhiên, Puerto Rico hiện không nằm trong ưu tiên hàng đầu của Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

B61-13 là một trong bảy chương trình hiện đại hóa đầu đạn đang được NNSA thực hiện nhằm đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả của kho vũ khí hạt nhân. (Nguồn: Website Bộ Năng lượng Mỹ)

Mỹ thông báo hoàn thành chế tạo bom trọng lực hạt nhân B61-13

Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia thuộc Bộ Năng lượng (DOE/NNSA) đã hoàn thành việc chế tạo quả bom trọng lực B61-13 đầu tiên, phiên bản cải tiến mới nhất của dòng vũ khí hạt nhân B61. B61 là vũ khí lâu đời nhất và linh hoạt nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, đóng vai trò chủ chốt trong lực lượng máy bay của Bộ ba hạt nhân Mỹ.