PVN hoàn thành và gắn biển tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Với khả năng cung cấp hơn 7,3 tỷ kWh điện/năm, Nhiệt điện Sông Hậu 1 khi vận hành thương mại sẽ góp phần đảm bảo cung ứng điện cho phục hồi nền kinh tế ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
PVN hoàn thành và gắn biển tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 ảnh 1Chủ tịch PVN Hoàng Quốc Vượng tại Lễ công bố hoàn thành tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. (Nguồn: PVN)

Ngày 27/11, đúng kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã công bố hoàn thành tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và gắn biển công trình “chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.”

Sự kiện hoàn thành tổ máy số 1 không chỉ là dấu mốc ghi nhận Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 trên bản đồ phát điện quốc gia mà còn là dấu mốc ghi nhận gần 17 triệu giờ làm việc an toàn của hơn 1.500 cán bộ, người lao động trên công trường trong suốt 6 năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch PVN Hoàng Quốc Vượng đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của cán bộ, người lao động Ban Quản lý Dự án điện lực dầu khí Sông Hậu 1, Tổng thầu LILAMA cùng các nhà thầu trên công trường.

Ông Hoàng Quốc Vượng cũng khẳng định sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã góp phần giúp PVN đưa Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 “về đích” trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19 với nhu cầu điện tăng cao.

[Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2]

Theo Chủ tịch PVN Hoàng Quốc Vượng, với khối lượng công việc còn nhiều, trong thời gian tới, các bên tham gia cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực vượt khó khăn để hoàn thành tổ máy số 2 vào tháng 2/2022, sớm đưa toàn bộ Nhà máy vào vận hành thương mại an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ.

Với khả năng cung cấp hơn 7,3 tỷ kWh điện/năm, Nhiệt điện Sông Hậu 1 khi vào vận hành thương mại sẽ góp phần đảm bảo cung ứng điện cho phục hồi nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhân dịp này, PVN đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 37 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua gắn biển “Công trình chào mừng 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2021)” cho công trình “Tổ máy số 1, Nhiệt điện Sông Hậu 1”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.