Quân chính phủ Libya tấn công quân đội miền Đông, tiêu diệt 8 tay súng

Các lực lượng chính phủ cho hay họ đã phát động 17 cuộc không kích vào các vị trí của quân đội miền Đông ở thành phố Tarhuna, cách thủ đô Tripoli khoảng 90km về phía Nam, thu giữ một số xe quân sự.
Quân chính phủ Libya tấn công quân đội miền Đông, tiêu diệt 8 tay súng ảnh 1Binh sỹ lực lượng trung thành với Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) giao tranh với Quân đội miền Đông Libya (LNA) tại Tripoli, Libya, ngày 2/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin Chính phủ Libya được Liên hợp quốc hậu thuẫn ngày 18/4 cho biết đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào lực lượng quân đội đối địch có căn cứ ở miền Đông tại thành phố Tarhuna.

Cuộc tấn công này đã tiêu diệt 8 tay súng của lực lượng quân đội đối địch và bắt giữ hơn 100 người khác.

[Chiến sự leo thang ở Libya, thủ đô Tripoli rung chuyển do nhiều vụ nổ]

Các lực lượng chính phủ cho hay họ đã phát động 17 cuộc không kích vào các vị trí của quân đội miền Đông ở thành phố Tarhuna, cách thủ đô Tripoli khoảng 90km về phía Nam, thu giữ một số xe quân sự.

Đồng thời, các lực lượng chính phủ cũng cáo buộc quân đội miền Đông tấn công các khu vực dân sự ở Tripoli, làm 10 dân thường bị thương, trong đó có 4 trẻ em./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục