Quan chức Mỹ tái cam kết cung cấp khả năng răn đe mở rộng cho Hàn Quốc

Đô đốc Richard nêu bật tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ nhằm ngăn chặn các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên, cũng như yêu cầu Bộ Chỉ huy chiến lược thể hiện một vai trò tích cực.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook (trái) chào đón Đô đốc Charles Richard, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, tại Seoul ngày 14 tháng 7 năm 2021. (Nguồn: Yonhap)
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook (trái) chào đón Đô đốc Charles Richard, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, tại Seoul ngày 14 tháng 7 năm 2021. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 14/7, Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược Mỹ, Đô đốc Charles Richard, tuyên bố lực lượng này đang thực hiện sứ mệnh cung cấp khả năng răn đe mở rộng cho Hàn Quốc với tất cả năng lực của mình.

Tuyên bố của Đô đốc Richard được đưa ra khi ông tới chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook và thảo luận tình hình an ninh khu vực cũng như khả năng răn đe phối hợp song phương.

[Triều Tiên hối thúc Hàn Quốc không tiến hành tập trận với Mỹ]

Tại cuộc gặp, ông Suh nêu bật tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ nhằm ngăn chặn các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên, cũng như yêu cầu Bộ Chỉ huy chiến lược thể hiện một vai trò tích cực.

Ông Richard tới Seoul trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng 11/2019. Ông tới Nhật Bản trước khi bay tới Hàn Quốc.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ tới Hàn Quốc kể từ tháng 8/2017, thời điểm Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược lúc bấy giờ, Tướng John Hyten tới Hàn Quốc giám sát cuộc tập trận phối hợp Hàn-Mỹ để thể hiện một liên minh song phương vững mạnh đối phó với Triều Tiên./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục