Quan chức Nga tới Iran để bàn về vấn đề hạt nhân

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga đã tới Tehran hội đàm với các quan chức Iran về chương trình hạt nhân của nước này.
Theo AFP và Đài Tiếng nói nước Nga, hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev ngày 15/8 đã tới Tehran để tiến hành hội đàm với các quan chức Iran về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Dự kiến, trong chuyến thăm hai ngày lần này, ông Patrushev sẽ hội đàm người đồng cấp nước chủ nhà Saeed Jalili - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ông cũng tiến hành các cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi và Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.

Theo giới truyền thông, chủ đề trọng tâm trong chuyến thăm của ông Patrushev sẽ là đề xuất của Mátxcơva về việc giải quyết theo từng giai đoạn đối với vấn đề hạt nhân Iran. Các bên cũng sẽ bàn thảo những vấn đề hợp tác và tình hình khu vực.

Chuyến thăm của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga diễn ra trong bối cảnh Mátxcơva đã nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức).

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hồi trung tuần tháng Bảy vừa qua đã đưa ra đề xuất áp dụng cách tiếp cận "từng giai đoạn" nhằm tái khởi động tiến trình đàm phán hạt nhân đang bị bế tắc hiện nay.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Salehi cũng sẽ tới Mátxcơva trong tuần này để tiếp tục các cuộc thảo luận với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục