Quân đội Ai Cập chính thức sửa đổi luật bầu cử

Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập ngày 8/10 đã chính thức sửa luật bầu cử, sau những chỉ trích gay gắt của các chính đảng.
Hãng tin chính thức MENA đưa tin, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA), hiện đang nắm quyền điều hành đất nước, ngày 8/10 đã chính thức sửa luật bầu cử gây tranh cãi, sau những chỉ trích gay gắt của các chính đảng đe dọa tẩy chay các cuộc bầu cử sắp tới.

CSFA đã quyết định loại bỏ điều 5 trong luật bầu cử quy định 2/3 số ghế sẽ được dành cho ứng cử viên của các đảng, số còn lại dành cho các ứng viên độc lập.

Mặt khác, CSFA cũng sửa đổi một luật khác để áp dụng án tù từ 1-5 năm đối với những ứng cử viên hay những người khác tham gia vào chiến dịch tranh cử sử dụng những biểu ngữ tôn giáo, tham nhũng hay bạo lực nhằm gây sức ép lên cử tri.

Sửa đổi còn bao gồm hình phạt đối với những người đã đăng ký nhưng không đi bỏ phiếu mà không có lý do.

CSFA ngày 27/9 thông báo Ai Cập sẽ tổ chức bầu cử hai viện Quốc hội từ ngày 28/11. Theo đó, cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân (Hạ viện) sẽ được tổ chức thành ba vòng vào các ngày 28/11, 14/12 và 3/1/2012.

Bầu cử Hội đồng Shura (Thượng viện) cũng được chia làm ba vòng, bắt đầu từ ngày 29/1/2012 và kết thúc vào ngày 11/3/2012.

Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng Hai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục