Quân đội Colombia mua lô thiết bị quân sự mới trị giá hơn 1 tỷ USD

Bộ Quốc phòng Colombia cho hay quân đội sẽ nhận được 55 xe bọc thép và pháo tự hành, đồng thời sẽ thay thế hệ thống phòng không lỗi thời bằng thiết bị mới và hai nền tảng phòng thủ điện tử.
Quân đội Colombia mua lô thiết bị quân sự mới trị giá hơn 1 tỷ USD ảnh 1Binh sỹ Colombia tham gia cuộc diễn tập tại khu vực Tumaco, Narino. (AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Chính phủ Colombia ngày 6/2 cho biết nước này đã mua lô thiết bị quân sự trị giá khoảng 5.200 tỷ peso (1,1 tỷ USD) như một phần trong kế hoạch thay thế các thiết bị đã lỗi thời. Tuy nhiên, chính phủ không cho biết công ty nào sẽ cung cấp thiết bị mới.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Colombia cho hay quân đội sẽ nhận được các thiết bị bao gồm 55 xe bọc thép và pháo tự hành.

[Colombia phá vỡ âm mưu ám sát Phó Tổng thống Francia Márquez]

Tuyên bố cho biết lực lượng không quân sẽ thay thế hệ thống phòng không lỗi thời của Colombia bằng thiết bị mới và hai nền tảng phòng thủ điện tử, trong khi hải quân sẽ nhận được một nền tảng chiến lược trên mặt nước, một tàu tuần tra đại dương và một tàu hỗ trợ hậu cần.

Tuyên bố của bộ trên có đoạn: "Không nên coi việc mua lô thiết bị mới này là tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang, mà ngược lại, đó là việc thay thế các thiết bị lỗi thời, đã từ 40-60 năm..."

Việc trang bị các thiết bị mới sẽ cho phép Colombia chuẩn bị tốt hơn và hiện đại hóa khả năng quân sự, phù hợp với thực tế đang diễn tiến trong nước và trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục