Quân đội Nga và Belarus tiến hành tuần tra không quân chung

Các máy bay quân sự của Nga và Belarus thực hiện các chuyến bay chung như một phần của giai đoạn tiếp theo trong cuộc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu toàn diện ở Belarus.
Quân đội Nga và Belarus tiến hành tuần tra không quân chung ảnh 1Trực thăng quân sự tham gia cuộc tập trận chung Nga-Belarus ở thành phố Baranovichi (Belarus) ngày 19/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin TASS, ngày 5/5, Phó Tư lệnh Lực lượng Phòng không Không quân Belarus - Đại tá Leonid Davidovich thông báo các phi công quân sự của nước này và Nga đã tiến hành hoạt động tuần tra chung trong không phận Belarus. 

Bộ phận báo chí của Bộ Quốc phòng Belarus dẫn lời Đại tá Davidovich nêu rõ: "Các phi công Belarus đã thực hiện nhiều chuyến bay tuần tra không phận của nước này cùng với phi hành đoàn của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga... Những phi công này đã thực hành các mục tiêu tuần tra và hỗ trợ lẫn nhau."

Ông đồng thời nhấn mạnh rằng hoạt động bay theo đội hình tác chiến chung mang lại nhiều kinh nghiệm cho phi công.

Các máy bay quân sự của Nga và Belarus thực hiện các chuyến bay chung như một phần của giai đoạn tiếp theo trong cuộc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu toàn diện vốn đã bắt đầu diễn ra ở Belarus, chủ yếu có sự tham gia của các đơn vị và đội hình đóng quân tại các vùng Grodno, Brest và Minsk, đặc biệt là lực lượng phòng không không quân, lực lượng đặc công, các đơn vị hỗ trợ tên lửa, pháo binh và hậu cần.

[Nga và Belarus thảo luận tăng cường hợp tác quốc phòng]

Trước đó, Bộ Quốc phòng Belarus ngày 5/1 cho biết nước này và Nga đang thành lập một lực lượng quân sự chung tại Belarus và đang chuẩn bị tiến hành tập trận không quân chung.

Thông báo của Bộ trên nêu rõ mục đích của việc thành lập lực lượng quân sự chung là “tăng cường sự bảo vệ và phòng thủ” của hai nước. Quân nhân, vũ khí và thiết bị quân sự của các lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục được chuyển đến Belarus.

Thông báo cũng cho biết thêm rằng theo kế hoạch, cuộc tập trận không quân chiến thuật sẽ “tăng mức huấn luyện chiến đấu của các đơn vị không quân”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục