Quân đội Syria đã kiểm soát vùng ngoại ô Damascus

Quân đội Syria với sự yểm trợ của xe tăng đã tiến vào trung tâm Daraya, một thị trấn nằm ở khu ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Damascus.

Các nhà hoạt động đối lập cho biết quân đội Syria với sự yểm trợ của xe tăng ngày 24/8 đã tiến vào trung tâm Daraya, một thị trấn nằm ở khu ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Damascus, sau ba ngày oanh tạc dữ dội bằng pháo và máy bay trực thăng.

 

Phát biểu qua điện thoại từ thủ đô Syria, các nhà hoạt động nói rằng người ta đã nhìn thấy hàng trăm binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và xe bọc thép ở phố al-Thawra thuộc trung tâm thị trấn Daraya, kiểm soát khu ngoại ô đổ nát này khi nhóm chiến binh nòng cốt của Quân đội Syria Tự do đang bảo vệ khu trung tâm rút đi.

 

Trong diễn biến liên quan, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria cho biết ít nhất 21 người, trong đó có nhiều phụ nữ, đã bị thiệt mạng trong ngày 24/8 khi các tòa nhà chung cư bị quân đội chính phủ bắn phá ở thị trấn Mayadin thuộc tỉnh Deir Ezzor, Đông Syria.

 

Ít nhất một tòa nhà đã bị sập và một tòa nhà khác bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc không kích và pháo kích, khiến ít nhất 12 phụ nữ thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trong khi một số người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

 

Kênh truyền hình quốc gia Al-Ikhbariya đưa tin "hàng chục phần tử khủng bố" đã bị tiêu diệt trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở Mayadin, thị trấn có 55.000 dân nằm bên bờ sông Euphrates./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục