Quan hệ VN-Liên hợp quốc đang phát triển tốt đẹp

Tiếp điều phối viên LHQ tại Việt Nam, Thủ tướng cho rằng, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc đang phát triển rất tốt đẹp.
Chiều 26/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng NguyễnTấn Dũng đã tiếp ông John Hendra, Điều phối viên Thường trú của Liên hợpquốc tại Việt Nam tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng ông John Hendra đã hoànthành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giácao những đóng góp của ông John Hendra trong việc thúc đẩy và pháttriển quan hệ hợp tác giữa Viêt Nam và Liên hợp quốc.

Thủ tướng NguyễnTấn Dũng cho rằng, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc đangphát triển rất tốt đẹp, trong đó mô hình thí điểm một Liên hợp quốctại Việt Nam đang hoạt động rất hiệu quả. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũngmong muốn Liên hợp quốc tiếp tục hợp tác và hỗ trợ nhiều hơn nữa vớiViệt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội,nhất là mục tiêu xóa đói giảm nghèo, thực hiện bình đẳng giới, đảm bảophúc lợi xã hội…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũngcho biết, hiện Việt Nam đang chỉ đạo và quyết liệt thực hiện cácgiải pháp kiềm chế lạm phát. Trong quá trình kiềm chế lạm phát, Việt Namhết sức quan tâm đến việc đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sốngngười dân, đặc biệt là người nghèo, người dân tộc thiểu số, người dân ởvùng sâu, vùng xa…

Để thực hiệnthành công mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, bên cạnh nội lực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết ViệtNam luôn mong muốn sự hợp tác, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức và cộngđồng quốc tế trong đó có các cơ quan của Liên hợp quốc.

Bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu mà ViệtNam đã đạt được, ông John Hendra cho rằng, trong thời gian qua, Việt Namđã đạt được rất nhiều thành công trong phát triển kinh tế-xã hội, trongđó không thể không kể đến những thành công trong công tác xóa đói giảmnghèo, đảm bảo an sinh xã hội, hội nhập quốc tế; đặc biệt Việt Nam đãthực hiện thành công hầu hết các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợpquốc.

Tuy nhiên, theo ông JohnHendra cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, hiện Việt Namcũng đang phải đối phó với lạm phát tăng cao và suy thoái kinh tế toàncầu. Do vậy, trong quá trình đối phó với lạm phát, Việt Nam cần hết sứclưu ý tới hỗ trợ người nghèo, những người yếu thế trong xã hội, thựchiện đồng bộ các mục tiêu phát triển kinh tế gắn với mục tiêu phát triểncon người; bảo vệ môi trường sinh thái; bình đẳng giới, công bằng xãhội…Liên hợp quốc sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam trong việc thực hiệncác mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội cũng như trong thực hiện các mụctiêu Thiên niên kỷ, ông John Hendra khẳng định./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục