Quân nổi dậy kiểm soát đập thủy điện lớn nhất Syria

Quân nổi dậy đã kiểm soát đập thủy điện Euphrates lớn nhất ở Syria, một công trình quan trọng nằm dọc theo sông Euphrates, miền Bắc Syria.
Theo hãng AFP, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 11/2, quân nổi dậy đã kiểm soát đập thủy điện Euphrates lớn nhất ở Syria, một công trình quan trọng nằm dọc theo sông Euphrates ở tỉnh Raqa, miền Bắc Syria.

Rami Abdel Rahman, Giám đốc SOHR, nêu rõ: "Quân nổi dậy đã kiểm soát đập thủy điện Euphrates và nó vẫn tiếp tục hoạt động. Quân nổi dậy đã canh giữ cả hai cổng vào đập song cấm các chiến binh ở lại bên trong vì lo ngại Chính phủ Syria sẽ ném bom."

Đập thủy điện Euphrates dài 4,5km, cao 60m và có chân đế rộng 512m. Công trình thủy điện này có thể sản xuất 880 MW điện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục