Quảng Bình: Bắt giữ hai đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép ma túy

Lực lượng chức năng của Công an thành phố Đồng Hới vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ gần 1.500 viên ma túy cùng nhiều tang vật khác.
Quảng Bình: Bắt giữ hai đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép ma túy ảnh 1Lực lượng Công an thành phố Đồng Hới khám xét và thu giữ hơn 1.400 viên ma túy tại nhà riêng của đối tượng Hoàng Tấn Luyến. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng chức năng của Công an thành phố Đồng Hới vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ gần 1.500 viên ma túy cùng nhiều tang vật khác.

Vào khoảng 0 giờ ngày 22/4, lực lượng Công an thành phố Đồng Hới phối hợp với Công an phường Bắc Lý bắt quả tang Bùi Văn Nghĩa, sinh năm 1994, trú tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới và Hoàng Tấn Luyến, sinh năm 1997, trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, đang mua bán, tàng trữ trái phép 51 viên nghi ma túy dạng hồng phiến.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Tấn Luyến tại phường Bắc Lý, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1.440 viên nghi ma túy dạng hồng phiến.

[Quảng Bình: Triệt phá chuyên án lớn, thu giữ gần 4.500 viên ma túy]

Bước đầu, Nghĩa và Luyến khai nhận hai đối tượng này đã mua số ma túy nói trên về để bán kiếm lời.

Theo Công an thành phố Đồng Hới, Nghĩa và Luyến là hai đối tượng buôn bán ma túy gây nhức nhối trên địa bàn trong thời gian qua.

Công an thành phố Đồng Hới đang điều tra mở rộng và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục