Quảng Bình: Người dân tự nguyện giao nộp cá thể cu li quý hiếm

Phát hiện một cá thể cu li nhỏ nằm trên cánh cửa nhà mình, anh Phan Văn Tú ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tự nguyện đưa cá thể này đến giao nộp cho Trạm kiểm lâm Sông Dinh.
Quảng Bình: Người dân tự nguyện giao nộp cá thể cu li quý hiếm ảnh 1Một cá thể cu li. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ngày 8/6, theo thông tin từ Trạm Kiểm lâm Sông Dinh-Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch (Quảng Bình), một người dân trên địa bàn vừa tự nguyện giao nộp một cá thể cu li thuộc nhóm IB động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cho đơn vị.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 3/6, anh Phan Văn Tú, trú ở Tổ dân phố 3, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, phát hiện một cá thể cu li nhỏ đang nằm trên cánh cửa nhà mình. Sau đó, anh Tú đã đưa con cu li này vào nhà chăm sóc và trình báo với Trạm Kiểm lâm Sông Dinh.

[Bình Phước: Tiếp nhận một cá thể cu li nguy cấp, quý hiếm]

Nhận thấy cu li thuộc nhóm động vật rừng quý, hiếm cần được bảo vệ và được sự hướng dẫn của cơ quan chức năng, anh Phan Văn Tú đã tự nguyện đưa cu li đến giao nộp cho Trạm kiểm lâm Sông Dinh.

Tại thời điểm giao nộp, con cu li có trọng lượng 0,3kg, hoạt động nhanh nhẹn, tình trạng sức khỏe bình thường.

Trạm Kiểm lâm Sông Dinh đã liên hệ với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để làm thủ tục chuyển giao cá thể cu li trên về Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật chăm sóc, nuôi dưỡng và tái thả tự nhiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục