Bình Phước: Tiếp nhận một cá thể cu li nguy cấp, quý hiếm

Anh Võ Công Thành, cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú, cho biết đây là cá thể cu li con, tên khoa học là Nycticebus pygmaeus, trọng lượng 0,5kg, thuộc nhóm IIB nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn.
Bình Phước: Tiếp nhận một cá thể cu li nguy cấp, quý hiếm ảnh 1Hạt kiểm lâm Đồng Phú tiếp nhận cá thể Cu Li quý hiếm. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/5, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận một cá thể cu li thuộc động vật hoang dã, nhóm nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn.

Trước đó, trưa cùng ngày, anh Phạm Minh Phụng, cán bộ Trại giam An Phước (ấp 5, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đang đi vòng quanh khuôn viên trại giam, phát hiện một cá thể cu li nhỏ nằm dưới đất.

Qua tìm hiểu, anh Phụng được biết đây là loài động vật hoang dã, quý, hiếm nên đã báo cáo và giao nộp Ban lãnh đạo Trại giam An Phước.

[Phát hiện loài cu li quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên] 

Lãnh đạo Trại giam An Phước đã liên hệ và thực hiện các thủ tục giao nộp cá thể cu li cho Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú nuôi dưỡng, chăm sóc.

Anh Võ Công Thành, cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú cho biết đây là cá thể cu li con, tên khoa học là Nycticebus pygmaeus, trọng lượng 0,5kg, thuộc nhóm IIB nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn.

Hạt Kiểm lâm sẽ đưa cá thể cu li về chăm sóc, nuôi dưỡng và thực hiện các thủ tục thả về rừng trong thời gian sớm nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục