Quảng Nam: Tạm giữ số lượng lớn bột giặt OMO giả

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam tạm giữ một xe tải vận chuyển số lượng lớn bột giặt OMO giả bán hàng tại vùng núi Trà My.
Chiều 19/3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các ban ngành chức năng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Unilever Việt Nam kiểm định số lượng lớn hàng hóa bột giặt OMO không rõ nguồn gốc và kết luận cuối cùng đây là bột giặt OMO giả.

Theo biên bản tại buổi kiểm định thì số lượng bột giặt OMO giả trên được đóng gói thành nhiều mẫu bao có khối lượng khác nhau: loại 400g là 267 gói; gói 800g là 22 gói và loại 3kg là 26 gói.

Trước đó, vào tối ngày 17/3, Đội Quản lý thị trường số 11 tỉnh Quảng Nam, đã chặn bắt xe tải nhỏ mang biển kiểm soát 37C-04146, do tài xế Dương Văn Thanh, sinh năm 1988 điều khiển cùng chủ xe và chủ hàng là bà Phạm Thị Thành, sinh năm 1967, cả hai đều trú tại huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An đang vận chuyển bán hàng hóa lưu động tại vùng núi Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trong đó có số lượng lớn bột giặt OMO nghi là giả. Khi kiểm tra thì chủ hàng không xuất trình được giấy tờ, hoá đơn đối với lượng hàng hoá nói trên.

Ông Lê Cần, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam cho biết: Thời gian gần đây, tình trạng các gian thương tuồn các mặt hàng nhái, hàng giả, hàng hết hạn sử dụng lên các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực Trà My để tiêu thụ không còn đơn lẻ.

Tuy nhiên, đa số người dân ở các địa phương này có trình độ dân trí chưa cao, lại thiếu thông tin nên ít bị phát giác.

Việc phát hiện bắt giữ bột giặt OMO giả lần này là hồi chuông cảnh báo để người tiêu dùng nâng cao cảnh giác khi mua hàng hóa, tránh để các gian thương lợi dụng và khi phát hiện hàng hóa có dấu hiệu khả nghi cần báo cáo ngay cho cơ quan chức năng xử lý, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ số hàng giả nói trên, bổ sung hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Hà Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục