Quảng Ninh, An Giang, Điện Biên xử lý các vụ nhập cảnh trái phép

Quảng Ninh và An Giang cách ly tập trung các trường hợp nhập cảnh trái phép sau khi phát hiện, Điện Biên mở phiên xét xử đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép.
Quảng Ninh, An Giang, Điện Biên xử lý các vụ nhập cảnh trái phép ảnh 1Hai đối tượng nhập cảnh người Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Quảng Ninh và An Giang cách ly tập trung các trường hợp nhập cảnh trái phép sau khi phát hiện, Điện Biên mở phiên xét xử đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép.

Quảng Ninh: Bắt 2 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vào 6 giờ 15 phút ngày 10/5, tại khu vực Mốc 1366(2)+1.000m thuộc Khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) đã bắt giữ 2 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, khi Tổ tuần tra kiểm soát phát hiện 2 nam giới đang đi bộ ở bờ sông sát biên giới vào hướng nội địa, có biểu hiện nghi vấn. Những người này không xuất trình được giấy tờ theo quy định nên đã được đưa về Đội công tác Km3 để tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định.

[Phó Thủ tướng: Kiên quyết không để xuất nhập cảnh trái phép]

Theo lời khai, Wei Huan Feng (Vi Hoán Phong) và Wei Huan Yong (Vi Hoán Dũng) có địa chỉ thường trú tại huyện Tân Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Hai người này được một người đàn ông Trung Quốc không quen biết môi giới đưa sang Việt Nam làm việc.

Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã hoàn thành hồ sơ, đưa 2 trường hợp trên đi cách ly và xử lý theo đúng pháp luật Việt Nam.

An Giang: Phát hiện 8 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu, An Giang), cho biết sáng 10/5, trong lúc tuần tra, kiểm soát khu vực vành đai biên giới thuộc Ấp 5 (xã Vĩnh Xương), các chiến sỹ biên phòng đã phát hiện 8 người đi bộ theo đường mòn, từ hướng Mốc 241 nhập cảnh trái phép qua đường biên giới Campuchia về phía Việt Nam.

Quảng Ninh, An Giang, Điện Biên xử lý các vụ nhập cảnh trái phép ảnh 2Lực lượng biên phòng phát hiện 8 đối tượng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua tuyến biên giới An Giang. (Ảnh: TTXVN phát)

Tổ công tác yêu cầu những người này dừng lại để kiểm tra. Lực lượng chức năng xác định, Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Đắk Lắk), Hồ Thị Thanh Tâm (sinh năm 1988, trú ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ), Ngô Đinh Lệ Hà (sinh năm 1983, trú ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), Nguyễn Thị Quế Thanh (sinh năm 1979, trú ở thành phố Long Xuyên, An Giang), Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1970, trú ở thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long); Vũ Viết Tuấn (sinh năm 1996), Nguyễn Văn Hải (sinh năm 2000), Dương Đình Sơn (sinh năm 1999), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Bước đầu những người này khai nhận, do không có việc làm ở bên kia biên giới nên họ tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua tuyến biên giới An Giang để quay lại quê nhà.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương đã đưa những người này về Trạm Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 4 triệu đồng/người về hành vi “Nhập cảnh trái phép” được quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 17 - Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Tất cả 8 người nhậ cảnh trái phép đã được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương bàn giao cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của thị xã Tân Châu để đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Điện Biên: Phạt tù 5 đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

Ngày 10/5, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Nhật và đồng phạm có hành vi tổ chức cho 9 người (quốc tịch Trung Quốc) xuất cảnh trái phép.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên: Ngày 28/3/2021, Nguyễn Văn Nhật được một người tên là Hồng thuê đưa 9 người quốc tịch Trung Quốc từ Hà Nội lên Điện Biên để xuất cảnh trái phép với tiền công15 triệu đồng/người.

Sau đó, Nguyễn Văn Nhật tìm thuê Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Văn Sinh, Vừ A Nếnh, Và A Phong để đưa người xuât cảnh trái phép.

Ngày 1/4/2021, khi Sinh đang dẫn đường đưa 4 người mang quốc tịch Trung Quốc tới địa phận bản Ca Hâu (xã Na Ư, huyện Điện Biên) để chuẩn bị xuất cảnh trái phép thì bị Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) bắt giữ.

Còn bị cáo Nếnh và Phong đưa 5 người quốc tịch Trung Quốc đến huyện Mường Mày (tỉnh Phong-Sa-Ly, Lào) thì bị  Công an Lào bắt giữ và trao trả cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Dựa trên các kết quả điều tra, đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, quá trình tranh tụng tại phiên tòa; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như căn cứ Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy, hành vi phạm tội với động cơ vụ lợi cá nhân của Nguyễn Văn Nhật và đồng bọn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự xã hội và việc kiểm soát dịch bệnh, cần phải được xử lý nghiêm khắc.

Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nhật 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Sinh 8 năm tù, Nguyễn Văn Thịnh 5 năm tù, Và A Phong 5 năm tù. Riêng Vừ A Nếnh không bị phạt tù do chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục