Quảng Ninh: Đưa vụ tổ chức xuất cảnh trái phép vào diện án điểm

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 7 bị can về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép," đồng thời làm rõ hành vi của từng bị can trong vụ án.
Quảng Ninh: Đưa vụ tổ chức xuất cảnh trái phép vào diện án điểm ảnh 1Nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 16/5, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin liên ngành tư pháp tỉnh Quảng Ninh thống nhất đưa vụ án Nguyễn Thị Vui cùng đồng phạm “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” xảy ra ngày 29/3/2021 tại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh vào diện án điểm để tập trung điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 7 bị can về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép," đồng thời làm rõ hành vi của từng bị can trong vụ án.

Nguyễn Thị Vui (sinh năm 1983, trú tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) và Tằng A Nhì (sinh năm 1993, trú tại Đồng Tâm, Bình Liêu, Quảng Ninh) là 2 bị can chính trong vụ án đã liên hệ với đối tượng người Trung Quốc để tổ chức cho 21 người xuất cảnh trái phép vào các ngày 21, 25, 29/3/2021.

[Quảng Ninh: Bắt giữ nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép]

Trước đó, ngày 29/3, để tổ chức cho 10 người xuất cảnh, Nhì thuê các bị can Tằng Xuân Quân (sinh năm 1995), Tằng Phúc Dảu (sinh năm 1998), Tằng Phúc Khanh (sinh năm 2001) và Lỷ Chăn Cắm (sinh năm 1994) để vận chuyển số người xuất cảnh trái phép ra khu vực giáp biên.

Ngoài ra, Cắm còn giúp Nhì thuê thêm Tằng A Tài (sinh năm 1995) và Lỷ Chăn Thành (sinh năm 1992, đều trú tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) để chở thuê cho Nhì với mục đích hưởng lợi.

Ngày 8/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 6 bị can về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép."

Tằng A Nhì, Nguyễn Thị Vui bị đề nghị truy tố theo khoản 3 Điều 348, Bộ luật Hình sự; các bị can Tằng Xuân Quân, Lỷ Chăn Cắm, Tằng Phúc Khanh, Tằng Phúc Dảu bị đề nghị truy tố theo khoản 1, Điều 348, Bộ luật Hình sự.

Riêng bị can Tằng A Tài do đang điều trị bệnh liên quan đến tâm thần nên Cơ quan An ninh Điều tra đã tách hành vi của Tằng A Tài để điều tra trong vụ án riêng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh để đề nghị truy tố các bị can trong đường dây này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục