Kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái đạt 2,1 tỷ USD

Hàng hóa xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái từ đầu năm đến ngày 4/9 tăng 77% so cùng kỳ năm 2022, hàng xuất khẩu chủ yếu là hoa quả, bột sắn, thủy hải sản đông lạnh, hạt khô và tôm, cua, cá sống.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái đạt 2,1 tỷ USD ảnh 1
Phương tiện vận tải hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu Móng Cái. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong 8 tháng đầu năm 2023, có 820 doanh nghiệp làm thủ tục cho 42.000 tờ khai qua địa bàn thành phố Móng Cái với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2,1 tỷ USD, thu ngân sách nhà nước đạt 1.065 tỷ đồng. Tăng 230 doanh nghiệp, tăng 101% về tờ khai, tăng 0,5% về kim ngạch, và tăng 0,9% về thu ngân sách nhà nước so với cùng kỳ năm 2022.

Trưởng ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) Trần Bích Ngọc cho biết từ đầu năm đến đến ngày 4/9, tổng lượng hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đạt hơn 1 triệu tấn hàng hóa, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong số đó, tại cửa khẩu cầu Bắc Luân, có 31.209 phương tiện xuất nhập cảnh, vận chuyển 512.786 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2022, bình quân đạt 2.526 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu/ngày.

Tại lối mở km3+4 Hải Yên, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 511.963 tấn hàng với 31.272 phương tiện, bình quân mỗi ngày có 2.142 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng 119% so với cùng kỳ năm 2022.

[Quảng Ninh: Xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2023 nhiều khởi sắc]

Hàng xuất khẩu chủ yếu là hoa quả, bột sắn, thủy hải sản đông lạnh, hạt khô và tôm, cua, cá sống. Hàng nhập khẩu chủ yếu là hàng tạp, hàng vải.

Riêng trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 1/9 đến 4/9), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ở Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đạt hơn 12,5 triệu USD.

Trong số đó, hàng xuất khẩu đạt hơn 10,4 triệu USD; hàng nhập khẩu đạt gần 2,1 triệu USD. Tổng thu thuế xuất nhập khẩu trong 4 ngày nghỉ lễ đạt hơn 872,9 triệu đồng.

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh, các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, lối mở thuộc Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái diễn ra bình thường.

Để tạo điều kiện thông quan trong những ngày nghỉ lễ, ngành hải quan thực hiện thông quan hẹn trước vào ngày thứ 7, chủ nhật nên các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa được đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định, không xảy ra tình trạng ách tắc, tồn đọng hàng hóa tại cửa khẩu và các điểm thông quan, điểm xuất hàng.

Hiện, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu và đẩy mạnh công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tiếp tục tham mưu cho Cục Hải quan tỉnh đẩy nhanh việc triển khai xây dựng "Cửa khẩu số", nghiên cứu tham mưu triển khai xây dựng "Hải quan số" với mô hình quản lý hải quan số gắn với cửa khẩu số nhằm hỗ trợ, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành ở địa phương và Trung ương.

"Chi cục Hải quan Móng Cái đã có nhiều giải pháp là giữ chân doanh nghiệp cũ, thu hút doanh nghiệp mới, tạo nguồn thu bền vững và phát triển kinh tế địa phương. Trong đó, chúng tôi chia nhóm phụ trách doanh nghiệp theo 5 ngành hàng: nhóm doanh nghiệp FDI; nhóm doanh nghiệp nhập khẩu máy móc thiết bị mỏ; nhóm doanh nghiệp nhập khẩu phương tiện vận tải; nhóm doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng và nhóm doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông lâm thủy hải sản, để tạo thế chủ động trong trao đổi, hướng dẫn doanh nghiệp", bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó chi cục trưởng, Chi cục Hải Quan Móng Cái cho biết.

Để có tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thành phố Móng Cái (Việt Nam) đã chủ động đàm phán, hội đàm với Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) nhằm kịp thời thống nhất các giải pháp điều chỉnh, triển khai linh hoạt một số biện pháp vừa đảm bảo hoạt động thông thương vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với chính sách của 2 nước.

"Trong thời gian tới sẽ có sự tăng trở lại hoạt động xuất nhập khẩu nông-lâm-thủy sản của Việt Nam sang nước bạn nhất là các loại quả từ phía Nam. Thời gian qua, chính sách chiêu thương của thành phố Móng Cái đã thu hút nhiều doanh nghiệp Cần Thơ và các tỉnh phía trong kết nối với các đối tác nước bạn để thực hiện trao đổi hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái", ông Nguyễn Ngọc Thư, Phó Trưởng ban Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, chia sẻ.

Từ nay tới cuối năm, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở tại Móng Cái dự báo sẽ tiếp tục sôi động, đáp ứng nhu cầu hàng hóa cao điểm đợt Tết nguyên đán 2024./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục