Quảng Trị quy tập hơn 2.200 hài cốt liệt sỹ từ Lào

Trong 17 năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 24 đợt, quy tập được 2.209 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước.
Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác quy tập mộ liệt sỹ giai đoạn từ 1994-2011, tổ chức ngày 22/8, trong 17 năm qua, Đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 17 đợt khảo sát, 24 đợt quy tập; đào bới tìm kiếm 8.458 điểm có thông tin về mộ liệt sỹ, qua đó đã quy tập được 2.209 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước.

Cũng từ năm 1994 đến nay, ở trong nước, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Hội Cựu chiến binh, phát động mọi tầng lớp nhân dân tham gia tìm kiếm, cất bốc được 2.039 hài cốt liệt sỹ đưa về an táng tại các Nghĩa trang Liệt sỹ; trong đó, đã tìm kiếm và quy tập được 1.861 hài cốt liệt sỹ được chôn cất riêng lẻ, 6 điểm mộ tập thể; mộ do Hội Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam cung cấp, quy tập được 178 hài cốt liệt sỹ.

Quảng Trị là địa đầu giới tuyến đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, hầu hết các đơn vị bộ đội chủ lực, các quân binh chủng đều tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, làm nên nhiều chiến công oanh liệt, góp phần quan trọng vào việc ký kết Hiệp định Paris, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Để có được thành quả đó, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ đã ngã xuống trên các chiến trường trong và ngoài nước. Trên địa bàn tỉnh Savannakhet (Lào) có 2.599 hài cốt liệt sỹ, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 31.676 hài cốt liệt sỹ.

Đến nay, sau 17 năm tích cực tìm kiếm, hiện trên địa bàn tỉnh Savannakhet còn khoảng 400 hài cốt liệt sỹ và một số ít hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa được tìm thấy.

Mục tiêu của tỉnh Quảng Trị, từ mùa khô năm 2013 trở đi, tỉnh Quảng Trị phấn đấu khảo sát, quy tập và hoàn thành cơ bản, không còn thông tin về mộ chí liệt sĩ từ cấp huyện đến cấp tỉnh (kể cả ở Lào và trong nước)./.

Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục