Quảng Trị, Sơn La tổ chức các hoạt động tri ân các thương binh-liệt sỹ

Các tổ chức, ban, ngành tỉnh Quảng Trị và tỉnh Sơn La triển khai nhiều hoạt động thiết thực tri ân sự hy sinh xương máu của các thương binh, liệt sỹ cũng như chăm lo các đối tượng chính sách.
Ban tổ chức Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Trị khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho các cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Ban tổ chức Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Trị khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho các cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Nhân dịp Kỷ niệm 74 Năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), ngày 25/7, Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động tri ân hướng về nguồn; qua đó thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông đi trước cũng như truyền thống "Uống nước nhớ nguồn," "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây."

Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra hướng đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng như tiến hành khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các con em gia đình chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh; trao tặng kinh phí xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa với trị giá 70 triệu đồng/nhà; thăm, tặng quà cho các cựu thanh niên xung phong cô đơn có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Cam Lộ…

Dịp này, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tiến hành triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác như tổ chức chương trình "Bữa cơm gia đình ấm tình lòng mẹ" tại nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức trao quà các cựu thanh niên xung phong cô đơn, gia đình chính sách; tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và chương trình hòa tấu nghệ thuật "Khát vọng hòa bình," dọn vệ sinh, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và các nghĩa trang trên địa bàn toàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Mai Văn Nam cho biết: Hướng đến Ngày Thương binh-Liệt sỹ, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo các gia đình có công cách mạng, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách.

Qua đó, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta đối với các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc tuổi xuân, xương máu của mình để bảo vệ độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Mặt khác, thể hiện vai trò, trách nhiệm và tinh thần xung kích đi đầu của tuổi trẻ hôm nay trong bảo vệ và dựng xây đất nước…

[74 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ: Nỗi đau chưa vơi sau hơn 40 năm]

Tối 25/7, tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Tỉnh Đoàn Sơn La phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Lễ thắp nến, dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, Thanh niên xung phong đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Quảng Trị, Sơn La tổ chức các hoạt động tri ân các thương binh-liệt sỹ ảnh 1Đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ, Thanh niên xung phong tại Nhà tâm linh thuộc khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Quang Quyết-TTXVN)

Tại Lễ tri ân, lãnh đạo Tỉnh Đoàn Sơn La, Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động và một số Sở, Ban, ngành của tỉnh cùng các đoàn viên thanh niên thuộc các lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp kính dâng những ngọn nến, hương, hoa đến anh linh các Anh hùng Liệt sỹ, thể hiện sự tri ân sâu sắc với thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, tuổi xuân, dâng trọn đời mình cho nền độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân và tuổi trẻ hôm nay.

Trong giờ phút thiêng liêng, tuổi trẻ Sơn La nguyện chung sức, đồng lòng, tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang của thế hệ đi trước, nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn; ra sức thi đua “Rèn đức, luyện tài," có “Tâm trong-Trí sáng-Hoài bão lớn” xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần công sức của mình, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục