Quảng Trị: Truy nã 2 đối tượng khoét tường trốn khỏi nơi giam giữ

Rạng sáng 20/2, Nguyễn Văn Tiềm và Đoàn Trân đã khoét tường buồng giam thuộc Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, rồi trốn khỏi nơi giam.
Quảng Trị: Truy nã 2 đối tượng khoét tường trốn khỏi nơi giam giữ ảnh 1Quyết định truy nã 2 đối tượng trốn khỏi nơi tạm giam. (Nguồn: baogiaothong.vn)

Ngày 22/2, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đã có quyết định truy nã 2 đối tượng trốn khỏi nơi giam quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hai đối tượng bị truy nã là Nguyễn Văn Tiềm (sinh năm 1992), trú thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và Đoàn Trân (sinh năm 1972), trú khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Quyết định truy nã ghi rõ: “Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay 2 đối tượng trên đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất.”

[Điện Biên: Bắt giữ đối tượng bị truy nã sau 3 năm lẩn trốn]

Trước đó, rạng sáng 20/2, Tiềm và Trân đã khoét tường buồng giam thuộc Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ rồi trốn khỏi nơi giam.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiềm bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý,” còn Đoàn Trân bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” do liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 11kg ma túy tháng 12/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục