Dù còn hơn hai tháng mới đến Tết Nguyên đán nhưng hiện nay, giáquýt hồng tại vườn thương lái đã mua từ 17.000-20.000 đồng/kg và dựbáo nguồn cung sẽ khan hiếm, giá quýt còn tăng cao vào cuối năm.
Nhiều vườn quýt hồng đã có nhiều thương lái đến bao tiêu cho dịpTết với giá 20.000 đồng/kg, nhưng nhiều nhà vườn ở đây vẫn chưa bán.
Mặc dù sản lượng giảm, nhưng bù lại giá quýt hồng đang tăng cao làm chonhà vườn ở huyện Lai Vung phấn khởi.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Phước Triều một nhà vườn trồng quít ở xãLong Hậu cho biết, chuyện khan hàng, tăng giá chỉ là yếu tố khách quannhất thời, điều quan trọng là trong thời gian gần đây, nhiều nhà vườnở huyện Lai Vung đã bắt đầu ý thức được lợi ích từ quy trình sảnxuất quýt hồng theo hướng an toàn sinh học (VietGAP) đã tạo được uy tínvà đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, nhờ đó thị trường mở rộng, làm chotrái quýt hồng có giá trên thị trường.
Để tạo uy tín và thương hiệu "Quít hồng Lai Vung," nhiều nhà vườn ởhuyện Lai Vung đã từng bước thực hiện quy trình sản xuất quýt hồngtheo hướng an toàn sinh học.
Trong tháng 9/2012, 13 nhà vườn trong Tổ liên kết sản xuất quýthồng ở xã Long Hậu đã được công nhận đạt chuẩn VietGAP.
Cũng trong năm 2012, quýt hồng Lai Vung được Cục Sở hữu trí tuệ, BộKhoa học và Công nghệ công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độcquyền.
Theo chứng nhận, những sản phẩm mang nhãn hiệu quýt hồng Lai Vung là nhãnhiệu cấp cho sản phẩm quýt hồng được trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanhtrên địa bàn bốn xã Vĩnh Thới, Tân Phước, Tân Thành, Long Hậu của huyện LaiVung. Đây là những xã có diện tích trồng quýt hồng lớn nhất huyện,trung bình mỗi năm cung ứng cho thị trường khoảng 40.000 tấn quýt hồng.
Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lai Vung đangđẩy mạnh quảng bá, tạo uy tín cho sản phẩm quít hồng Lai Vung ra nhiều thịtrường song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiều vựa trái câylớn ở Hà Nội cũng đã liên hệ với huyện Lai Vung để ký kết tiêu thụ quíthồng trong dịp Tết./.