Phát biểu tại cuộc họp Quốc hội, ông Rowhani cho biết nội các gồm các nhà kỹ trịcó kinh nghiệm, đồng thời cho rằng ưu tiên của chính phủ là ngăn chặn cuộc khủnghoảng kinh tế cũng như giải quyết những tranh cãi xung quanh chương trình hạtnhân để tiến tới hủy bỏ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang làm tổn hạicho nền kinh tế nước này.
Ông nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt đang làm kiệt quệ nền kinh tế, làm tìnhhình kinh tế và xã hội của nước này thêm khó khăn, làm tăng lạm pháp hiện đang ởmức gần 40%...
Chính phủ sẵn sàng cho cuộc đàm phán "nghiêm túc và không lãng phí thời gian" vềchương trình hạt nhân của nước này, song sẽ không từ bỏ các quyền của mình, nhấtlà quyền làm giàu urani và sử dụng năng lượng hạt nhân với mục đích hòa bìnhtheo qui định của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và luật quốc tế.
Trong danh sách nội các mới có nhà ngoại giao kỳ cựu Mohammad Javad Zarif với vịtrí Bộ trưởng Ngoại giao, và cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Bijan Namdar Zanganeh trở lạicương vị người đứng đầu ngành dầu mỏ, Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp và Thương mạiMohammad Nahavandian là người đứng đầu Văn phòng Tổng thống./.