Quốc hội Iraq không đạt thỏa thuận về luật bầu cử

Quốc hội Iraq đã không đạt được thỏa thuận về luật bầu cử mới để áp dụng cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới, dự kiến diễn ra vào 1/2010.
Quốc hội Iraq ngày 21/10 đã không đạt được thỏa thuận về luật bầu cử mới để áp dụng cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2010.

Thỏa thuận không đạt được do những bất đồng về quy chế số phiếu bầu đối với tỉnh Kirkuk giàu dầu mỏ, nơi các lãnh đạo địa phương người Kurd muốn hợp nhất tỉnh này với khu tự trị người Kurd.

Người phát ngôn của Quốc hội Iraq, ông Iyad al-Samarrai, cho biết vấn đề trên đã được chuyển lên Hội đồng Chính trị về An ninh quốc gia, bao gồm Thủ tướng Nuri al-Maliki, Tổng thống Jalal Talabani và lãnh đạo các đảng phái chủ chốt của Iraq xem xét.

Tranh cãi xung quanh luật bầu cử của Iraq lâu nay tập trung vào thể thức bầu cử - công khai danh sách ứng cử viên (bao gồm cả các ứng cử viên độc lập), hay cử tri chỉ bầu cho các đảng mà không bầu cho các ứng cử viên.

Thể thức công khai danh sách ứng cử viên được cho là có lợi cho Thủ tướng Maliki và liên minh của ông, song bất lợi cho các đối thủ người Hồi giáo dòng Shiite.

Thủ tướng Maliki đã kêu gọi các chính đảng của người Shiite trong Liên minh Dân tộc Iraq (NIA) cầm quyền gạt bỏ những bất đồng kéo dài nhiều năm qua, cởi mở hơn với cộng đồng Hồi giáo dòng Sunni và cộng đồng người Kurd, tránh cho quốc gia vùng Vịnh này rơi vào "bóng đen bè phái" như trong cuộc bầu cử năm 2005./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục