Quốc hội Iraq phê chuẩn ngân sách tài khóa 2011

Quốc hội Iraq phê chuẩn ngân sách tài khóa năm 2011 trị giá 82,6 tỷ USD, trong khi thâm hụt ngân sách ở mức cao khoảng 13,4 tỷ USD.
Quốc hội Iraq ngày 20/2 đã phê chuẩn ngân sách tài khóa năm 2011 trị giá 82,6 tỷ USD, trong khi thâm hụt ngân sách ở mức cao khoảng 13,4 tỷ USD.

Theo các quan chức Iraq, ngân sách tài khóa 2011 dựa trên giá dầu thô trung bình 76,5USD/thùng và lượng dầu xuất khẩu 2,2 triệu thùng dầu thô/ngày, vì khoảng 95% nguồn thu ngân sách của Iraq có được từ dầu mỏ.

Các nhà phân tích trong nước cho rằng thâm hụt ngân sách lớn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch tái thiết đất nước sau nhiều năm chiến tranh tàn phá làm thiếu các dịch vụ cơ bản như điện và nước sạch, trong khi các quan chức cho rằng thâm hụt ngân sách sẽ giảm nếu giá dầu thế giới ổn định ở mức hiện nay.

Trong khi đó, làn sóng biểu tình vẫn tiếp diễn ở Iraq. Ít nhất năm người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng cảnh sát kể từ ngày 16/2, khi những người Iraq xuống đường biểu tình phản đối tình trạng thất nghiệp, giá lương thực leo thang và đòi các dịch vụ công tốt hơn.

Tại thành phố Sulaimaniya thuộc khu vực người Kurd cách thủ đô Baghdad 260km về phía Đông Bắc, khoảng 2.000 người biểu tình ngày 20/2 đã đụng độ với cảnh sát, khiến ít nhất 48 người bị thương, trong đó có 19 cảnh sát và lực lượng an ninh.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết sáng 20/2, khoảng 40-50 tay súng mặc quân phục đã tấn công và phóng hỏa Đài truyền hình NRT của thành phố này.

Ông Barham Saleh, người đứng đầu khu vực người Kurd đã lên án vụ tấn công này và cho biết sẽ tiến hành điều tra vụ việc.

Tại thành phố Falluja, phía Tây Baghdad, khoảng 300 người biểu tình đòi cách chức thị trưởng và các thành viên hội đồng tỉnh Anbar. Hàng chục người ở tỉnh Nassiriya, miền Nam cũng biểu tình đòi công ăn việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục