Quốc hội Libya hoãn bỏ phiếu về danh sách nội các

Cuộc bỏ phiếu danh sách nội các mới của Libya tối 30/10 đã phải hoãn lại sau khi khoảng 100 người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội.
Cuộc bỏ phiếu quan trọng về danh sách nội các mới của Libya tối 30/10 đã phải hoãn lại sau khi khoảng 100 người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội, phản đối việc tân Thủ tướng Ali Zaidan giao phó một số ghế bộ trưởng cho những cá nhân được cho là có liên quan tới nhà lãnh đạo bị lật đổ Moammar Gadhafi.

[Tân Thủ tướng Libya trình danh sách nội các lên QH]

Chủ tịch Quốc hội lâm thời Libya Mohammed al-Megarif đã buộc phải thương lượng với những người biểu tình quá khích.

Ông Mohammed al-Megarif cho biết: "Điều vừa xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát và đã gây áp lực tâm lý với các nghị sỹ quốc hội. Hãy để cho nhân dân Libya và cả thế giới biết được chúng tôi đang phải làm việc trong điều kiện như thế nào... Phiên bỏ phiếu đã bị hoãn lại."

Tân Thủ tướng Ali Zaidan nhấn mạnh chính phủ mới là một liên minh bao gồm các chính đảng lớn nhất tại Libi, trong đó có Liên minh Các lực lượng quốc gia do ông Mahmoud Jibril đứng đầu, và đảng Công lý và Xây dựng do phong trào Anh em Hồi giáo ở Libya thành lập.

Danh sách nội các mới ông Zaidan trình quốc hội xem xét thông qua gồm 30 thành viên (3 phó thủ tướng và 27 bộ trưởng).

Trong đó, ông Zaidan đề cử Đại sứ Libya tại Mỹ Suleiman Aujali làm Ngoại trưởng, Bộ trưởng Nội vụ là Ashur Shuwail và Bộ trưởng Quốc phòng là Mohammed al-Barghathi.

Ông Zaidan cho biết đã giao cho những gương mặt độc lập các vị trí bộ trưởng quan trọng như bộ Ngoại giao, Hợp tác quốc tế, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ và Quốc phòng.

Thủ tướng Zaidan nhậm chức hôm 14/10 sau một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Libi và được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ trong vòng 15 ngày.

Trước đó, cũng trong tháng 10 này, Quốc hội Libya đã hai lần bác danh sách nội các do cựu Thủ tướng Mustafa Abushagur đệ trình, sau đó đã quyết định sa thải ông Abushagur và bầu ông Zaidan lên thay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục