Quốc hội Somalia thông qua việc gia nhập Cộng đồng Đông Phi

Đây là bước quan trọng trong quá trình Somalia hội nhập vào cộng đồng kinh tế khu vực, thể hiện cam kết của nước này với Cộng đồng Đông Phi.

Quốc hội Somalia đã phê chuẩn việc nước này gia nhập Cộng đồng Đông Phi (EAC). (Nguồn: TanzaniaInvest)
Quốc hội Somalia đã phê chuẩn việc nước này gia nhập Cộng đồng Đông Phi (EAC). (Nguồn: TanzaniaInvest)

Quốc hội Somalia ngày 10/2 đã phê chuẩn việc nước này gia nhập Cộng đồng Đông Phi (EAC), trở thành thành viên thứ tám của cộng đồng kinh tế khu vực này.

Phó Chủ tịch thứ hai của Hạ viện Liên bang Somalia (Quốc hội), Abdullahi Omar Abshir, cho biết 148 trong số 150 nhà lập pháp của Somalia đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập EAC, trong khi một nhà lập pháp phản đối và một nhà lập pháp khác bỏ phiếu trắng.

Theo Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Somalia, Daud Aweis Jama, việc Quốc hội phê chuẩn hiệp ước này đánh dấu sự hoàn tất quá trình gia nhập của Somalia và rút ngắn thời hạn sáu tháng quy định để Somalia gửi văn kiện phê chuẩn của mình tới ban thư ký EAC.

Đây là bước quan trọng trong quá trình Somalia hội nhập vào cộng đồng kinh tế khu vực, thể hiện cam kết của nước này với EAC.

Somalia được kết nạp là thành viên thứ tám của EAC vào tháng 11/2023, sau Burundi, Kenya, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania, Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục