Quần thể cá voi quý hiếm ở Đại Tây Dương dần phục hồi
Quần thể cá voi đầu bò Bắc Đại Tây Dương hiện có khoảng 384 con và đang phục hồi sau nhiều năm sụt giảm, theo các nhà khoa học, số lượng cá voi hiện đã tăng hơn 7% so với năm 2020.
Quần thể cá voi đầu bò Bắc Đại Tây Dương hiện có khoảng 384 con và đang phục hồi sau nhiều năm sụt giảm, theo các nhà khoa học, số lượng cá voi hiện đã tăng hơn 7% so với năm 2020.
Quá trình chăm sóc, nhận thấy rùa có sức khỏe tốt, không bị thương, bị bệnh, đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên, lực lượng chức năng đã thả rùa về môi trường sống phù hợp tại rừng phòng hộ.
Cá thể rùa được người dân phát hiện, bắt được tại đường dân sinh trên địa bàn nhưng xác định đây là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nên đã chủ động mang đến Công an xã Qùy Hợp để giao nộp.
Các hiện vật có niên đại trước công nguyên, xa nhất cách đây khoảng 4.000 năm, cho thấy giá trị lớn của khu di chỉ Vườn Chuối, đòi hỏi có sự quan tâm và bảo tồn một cách bài bản, cẩn trọng.
Trên đường đi làm về, anh Lê Văn Huân (trú tại phường Nam Đông Hà) đã phát hiện 1 cá thể Tê tê nặng khoảng 3kg, sau đó anh đã trình báo và bàn giao tê tê cho Hạt Kiểm lâm Cam Lộ- Đông Hà.
Ba cá thể diều hâu có tên khoa học là Milvus migrans, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý cấp nhóm IIB, cần được quản lý bảo vệ chặt chẽ.
Cá thể tê tê Java, loài động vật nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam vừa được cứu thoát khỏi nhóm đối tượng mua, bán động vật hoang dã liên tỉnh nhằm chế biến phục vụ cho thực khách.
Cơ quan công an Tuyên Quang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Khánh để điều tra hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
Một số loài đã được thuần hóa gây nuôi, song vẫn cần quản lý hoạt động chăn nuôi để kiểm soát an toàn sinh học, ngăn ngừa nguy cơ lây truyền bệnh từ động vật hoang dã sang người và vật nuôi khác.
Các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng Hồ Văn Manh (sinh năm 1991, trú tại khóm Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) điều khiển xe môtô vận chuyển 6 cá thể động vật rừng tê tê.
Ba cá thể rùa (có 2 con là đồi mồi và 1 con là vích) được người dân nuôi giữ trong nhà nhiều năm, sau khi được WAR chăm sóc, khỏe mạnh, phát triển tốt nên đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên.
Các nhà khoa học tại Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật đã xây dựng thành công đề tài về mô hình bảo tồn, phát triển hai loài lan quý hiếm ở Việt Nam là Lan hài chai và Lan hài đài cuốn.
Cá thể tê tê do người dân bắt giữ nặng 2,5kg được xếp nhóm 1B trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và có trong Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.