Tây Ninh thả hàng trăm cá thể động vật hoang dã về với tự nhiên

Từ đầu năm, lực lượng kiểm lâm Tây Ninh cũng tiếp nhận 35 cá thể động vật hoang dã từ người dân giao nộp, trong đó có nhiều cá thể thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm như tê tê java, trăn gấm, rùa núi vàng.
Tây Ninh thả hàng trăm cá thể động vật hoang dã về với tự nhiên ảnh 1Các cá thể động vật hoang dã được lực lượng kiểm lâm Tây Ninh tiếp nhận. (Nguồn: Tây Ninh Online)

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm 2023 đến nay, Chi cục đã tiếp nhận 35 cá thể động vật hoang dã (có nhiều loại quý hiếm) từ người dân giao nộp và tổ chức thả 5 đợt với 444 cá thể động vật hoang dã các loại về với môi trường rừng tự nhiên.

Bà Trần Thị Ngân Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, nhận định trong 35 cá thể động vật hoang dã vừa tiếp nhận, có nhiều cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm đối tượng nguy cấp, quý hiếm thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, như một con chim già đẫy nhỏ, một con cá sấu nước ngọt, ba con rùa núi vàng, ba con tê tê java, một con trăn gấm, một con trăn đất, một con kỳ đà vân, sáu con rùa đất lớn, năm con rùa răng, hai con rùa hộp lưng đen...

Đây là những động vật nằm trong nhóm IIB của Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân không tự ý thả, phóng sinh các loài động vật hoang dã, cần giao nộp cho cơ quan Kiểm lâm để được thả về nơi có điều kiện sống tự nhiên phù hợp với từng loài, góp phần đa dạng hóa các cá thể động vật rừng, bảo tồn các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.

[Đắk Nông: Người dân phát hiện, giao nộp một cá thể tê tê]

Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 184 cơ sở gây nuôi động vật rừng với mục đích thương mại.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết thời gian tới các đơn vị nghiệp vụ sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động các cơ sở gây nuôi động vật rừng, đảm bảo các cơ sở gây nuôi tuân thủ về nguồn gốc hợp pháp đối với động vật rừng đưa vào gây nuôi; kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở gây nuôi, kinh doanh động vật rừng không có nguồn gốc hợp pháp.

Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các nội dung liên quan đến quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, chú trọng những khu vực có người dân sống và sản xuất nông nghiệp ven rừng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã phối hợp các ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, người dân trên địa bàn về bảo vệ các loài thực vật, động vật rừng, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã trái pháp luật; đồng thời vận động người dân không tự ý vào rừng săn bắn, bẫy các loài chim, động vật hoang dã; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.