Quyết định cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine "nằm trong dự đoán"

Nhà phân tích chính trị độc lập Stephen Elbert cho rằng việc Mỹ đồng ý cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine không phải là một động thái bất ngờ.
Quyết định cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine "nằm trong dự đoán" ảnh 1Binh sỹ Ukraine tham gia cuộc tập trận quốc tế mang tên Rapid Trident-2017 ở Yavoriv ngày 15/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, trả lời phỏng vấn Đài Sputnik ngày 26/12, nhà phân tích chính trị độc lập Stephen Elbert cho rằng việc Mỹ đồng ý cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine không phải là một động thái bất ngờ.

Nhà nghiên cứu này nêu rõ: "Đáng tiếc, tôi nghĩ rằng điều này nằm trong dự đoán. Chúng tôi đã chứng kiến ngay từ đầu rằng chính phủ và Quốc hội (Mỹ)... luôn luôn ủng hộ điều này."

Theo nhiều thông tin, chính quyền Tổng thống Trump đang có kế hoạch cho phép cung cấp các tên lửa chống tăng, bệ phóng và thiết bị liên quan cho Ukraine.

Nhiều nước lo ngại rằng nguồn cung vũ khí này sau đó có thể được mở rộng để bao gồm các vũ khí hạng nặng khác.

Khi được hỏi liệu ông có đồng ý với quan điểm này hay không, ông Elbert nói: "Theo tôi, một phần việc bán vũ khí này là một thương vụ kinh doanh rất có lời, và một phần là cam kết của Tổng thống Trump làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Chuyên gia này đã bác bỏ ý kiến về cái gọi là "vũ khí phòng vệ," đồng thời cho rằng đây là một khái niệm "lố bịch."

[Tổng thống Ukraine nêu lý do cần vũ khí sát thương của Mỹ]

Ông Elbert cho rằng: "Tôi nghĩ chúng ta đã học được từ thời đại hạt nhân rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa không thực sự chỉ để phòng vệ."

Ông kết luận, ông không thấy ngạc nhiên khi Mỹ cung cấp cho không quân Ukraine các máy bay chiến và tên lửa phòng không tốt của nước này. Ông cho rằng điều này không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích.

Sau nhiều tháng tranh luận nội bộ, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/12 tuyên bố nước này quyết định cung cấp cho Ukraine "các khả năng phòng vệ cao" nhằm mục đích củng cố "năng lực quốc phòng" của Kiev.

Mỹ cho rằng sự hỗ trợ của Washington đối với Ukraine hoàn toàn vì mục đích phòng vệ, đồng thời khẳng định rằng Ukraine là một quốc gia có chủ quyền và có quyền phòng vệ.

Sau tuyên bố nói trên của Mỹ, Nga đã cảnh báo Mỹ rằng quyết định cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ khuyến khích các vụ đổ máu mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.