20 trường THCS được trao Giải Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025
20 trường THCS xuất sắc nhận giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025, phản ánh sáng tạo và hiệu quả trong mô hình trường học không rác thải nhựa.
20 trường THCS xuất sắc nhận giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025, phản ánh sáng tạo và hiệu quả trong mô hình trường học không rác thải nhựa.
20 trường tiểu học xuất sắc được vinh danh tại Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025, ghi nhận sáng tạo trong mô hình không rác thải nhựa.
Việc lựa chọn trường học, thầy cô giáo và các em học sinh làm trung tâm của hành động thể hiện tầm nhìn: Giáo dục và thay đổi hành vi ngay từ thế hệ trẻ là chìa khóa cho một tương lai xanh bền vững.
Tổ chức Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Trường học không rác thải nhựa” là cơ hội để Việt Nam tiên phong xây dựng một mô hình mẫu với chuyên đề về rác thải nhựa.
Trong kịch bản lý tưởng của tổ chức phi chính phủ Pew Charitable Trusts, trợ cấp cho sản xuất nhựa sẽ bị loại bỏ, gần 100% bao bì tiêu dùng có thể được thu gom, tỷ lệ tái chế có thể tăng gấp đôi.
Tuyến đường tranh bích họa giảm nhựa tại làng Ngư Mỹ Thạnh ra mắt sẽ trở thành điểm nhấn mới trong hành trình xây dựng điểm đến du lịch cộng đồng xanh, sạch và thân thiện tại đây.
Giải thưởng Trường học Sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 được tổ chức nhằm kết nối, khơi dậy ý thức và hành động xanh trong thế hệ học sinh tại các trường học - những đại sứ môi trường tương lai.
Từ năm 2020 đến nay, Dự án Thách thức đổi mới sáng tạo giảm ô nhiễm nhựa được triển khai đã góp phần ngăn chặn gần 3.500 tấn nhựa, tránh phát thải trực tiếp ra môi trường.
Ủy ban Nhân dân phường Thuận An và xã Phú Vinh ra mắt ba trạm nhà chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại các bãi biển Phú Thuận, Phú Diên và Vinh Thanh.
Ngày đàm phán cuối tại Geneva căng thẳng khi các nước bất đồng về giới hạn sản xuất nhựa và hóa chất, khiến hiệp ước chống ô nhiễm nhựa toàn cầu đối mặt nguy cơ trễ hẹn và rơi vào bế tắc.
Dẫn số liệu hơn 400 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm nhưng chỉ 9% được tái chế, Liên hợp quốc cảnh báo cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn cầu, kêu gọi các nước khẩn trương hành động để ngăn chặn thảm họa môi trường.
Những cam kết mạnh mẽ của các đơn vị bán lẻ, sự đồng hành của các đối tác giảm chất thải nhựa, sẽ đóng góp vào các nỗ lực quốc gia trong quá trình tiến tới một Hiệp ước toàn cầu chấm dứt ô nhiễm.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thông tin về các chủ trương, chính sách của Việt Nam nhằm thúc đẩy quản lý nghề cá bền vững, vừa đảm bảo sinh kế và phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường.
Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2025 do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution).
Theo một nghiên cứu năm 2024 công bố trên Science Advances, Coca-Cola được xếp hạng là công ty gây ô nhiễm nhựa hàng đầu thế giới. Tiếp theo là PepsiCo, Nestle, Danone và Altria.
Sau gần 5 năm thí điểm đánh giá các mô hình thí điểm đô thị giảm nhựa tại một số địa phương trên cả nước, WWF-Việt Nam đã ghi nhận 6 mô hình hiệu quả cao, khuyến khích thực hiện.
Cách đây vài năm, một video chia sẻ mẹo cắt bánh chưng sạch sẽ, không dính đã lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều người hưởng ứng nhiệt liệt vì sự đơn giản và tính hiệu quả.
Nhiều doanh nghiệp lữ hành, lưu trú đã chủ động bắt tay hành động nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là nhựa dùng một lần. Đây là tín hiệu tích cực của cộng đồng làm du lịch Việt.
Phái đoàn từ gần 200 quốc gia đã trải qua 1 tuần làm việc tại Hàn Quốc để thảo luận cách thức ngăn chặn việc vứt bỏ hàng triệu tấn nhựa ra môi trường, tuy nhiên không có thỏa thuận nào đạt được.
Những nỗ lực để đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt này tiếp tục bị bế tắc do một số điểm then chốt, đặc biệt là việc cắt giảm sản xuất và loại bỏ dần các hóa chất gây hại cho sức khỏe con người.