Các Đại sứ và Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách 48 thị trường tham dự buổi tọa đàm giữa các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài với các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức chiều 12/11, tại VCCI.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Công ty CP Xuất khẩu lao động-Thương mại Du lịch COLECTO.,JSC báo cáo, xác định rõ tình hình tiền lương của lao động Y Nghen, chính sách hỗ trợ lao động.
Việt Nam và Saudi Arabia thống nhất nâng cao mức độ hợp tác trong đào tạo nghề, đồng thời xem xét lại các nội dung của Hiệp định tuyển dụng lao động giúp việc gia đình được ký kết vào năm 2014.
Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền lợi và đưa các thuyền viên Việt trở về nước sau vụ tàu hàng bị tấn công ở Biển Đỏ.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: "Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức những hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do cho tuyến hàng hải quốc tế."
Cuốn Từ điển Arab-Việt không chỉ phục vụ hoạt động dạy và học tiếng Arab cho giáo viên, sinh viên mà còn giúp ích cho cả những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại các nước Arab.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định việc bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của công dân Việt Nam tại khu vực xảy ra xung đột được Chính phủ đặt ưu tiên hàng đầu.
Thủ tướng Chính phủ khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đồng bào ta ở Saudi Arabia nói riêng.
Bên cạnh việc phát triển tốt các thị trường truyền thống, điểm sáng của công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng năm 2023 là đã mở thêm nhiều cơ hội việc làm tại các nước châu Âu.
Tối 27/5, ông Phạm Văn Khoe - người mang hai quốc tịch Việt Nam và Australia - đã về đến Việt Nam an toàn và gửi lời cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam đã bảo hộ công dân thành công.
Chiếu 16/11, hội cổ động viên cùng người hâm mộ đã đến sân Mỹ Đình để "tiếp lửa" cho đội tuyển Việt Nam khi đối đầu Saudi Arabia ở giai đoạn lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Trung tâm Cứu trợ và Nhân đạo Quốc vương Salman (Ksrelief) của Saudi Arabia đã hỗ trợ kinh phí mua lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 3 tỉnh của Việt Nam.
Trung tâm Cứu trợ và Nhân đạo Quốc vương Salman của Saudi Arabia đã gửi khoản hỗ trợ trị giá 150.000 USD giúp nhân dân các tỉnh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thời gian qua.
Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.
Nhằm đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa COVID-19 lây lan, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay.
Trước tình hình dịch COVID-19, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ và khuyến cáo cộng đồng, người lao động phòng tránh dịch, đảm bảo an toàn.
Ngoài việc tập trung vào duy trì thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang xúc tiến phát triển một số thị trường lao động mới tại châu Âu.
Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia luôn là ngôi nhà chung của mọi người Việt đang sinh sống, lao động và học tập tại đây, luôn nỗ lực hết sức để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ chỉ đạo doanh nghiệp tạm dừng việc đưa lao động sang Trung Đông, trong năm 2020 tập trung phát triển các thị trường truyền thống.
Để đảm bảo sự an toàn người lao động Việt Nam đang làm việc tại khu vực Trung Đông, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang đưa ra các phương án chủ động ứng phó trong mọi tình huống.
Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất hiện nay. Trong những tháng cuối năm, thị trường này sẽ còn mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm tốt, thu nhập cao.
Nhật Bản tiếp tục là thị trường dẫn đầu trong tiếp nhập lao động Việt Nam và với bản ghi nhớ hợp tác vừa được ký kết, lao động sang Nhật Bản làm việc sẽ có mức lương, đãi ngộ tốt hơn.
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đưa được trên 65.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) ttrong 4 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 41.725 lao động.
Nhiều lãnh đạo của Algeria và Saudi Arabia đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại hai nước này.
Ngày 18/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã tổ chức Tết cộng đồng cho người lao động Việt Nam và bà con Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Saudi Arabia.
Theo số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), ước tính, có hơn 140.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2018.
Mặc dù còn ba tháng nữa mới hết năm 2018 nhưng đến nay, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt 92,64% kế hoạch năm 2018, dự báo, chỉ tiêu xuất khẩu lao động sẽ “cán đích” sớm.
Theo số liệu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã giải quyết việc làm cho hơn 782.000 người, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2017.
Theo ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước, ước tính trong 6 tháng đầu năm, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt khoảng 60.000 người.
Trong năm 2017, cả nước đưa được 134.751 người đi xuất khẩu lao động, đây là năm thứ tư liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm.
Dù số lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc đã tăng đều trong 3 năm trở lại đây nhưng một vấn đề mới được đặt ra là các nước ngày càng khắt khe hơn, yêu cầu chất lượng, tay nghề lao động cao.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng do thu phí trái phép, không bồi dưỡng kiến thức đầy đủ cho người lao động...