Không cần sân khấu hoành tráng, vở diễn “Tuyết rơi ở Sài Gòn” vẫn chạm đến trái tim người xem bằng những chi tiết đời thường và thông điệp sâu sắc về sự thấu hiểu giữa những khác biệt văn hóa.
Dịp lễ Phục sinh năm nay, khách sạn Amigo tại thủ đô Brussels trở thành điểm hẹn đặc biệt cho giới yêu thích nghệ thuật và chocolate với sự trở lại của triển lãm “Bel’œuf.”
Bộ sách tiếng Việt do Tổng Hội người Việt Nam ở Bỉ tặng thư viện Muntpunt, với kỳ vọng tạo một “góc Việt” thực sự, nơi trẻ em có thể đọc sách, chơi trò chơi dân gian, nói tiếng mẹ đẻ tự nhiên.
Ngày 1/4, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã cùng Nhà Vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde tham quan Hoàng thành Thăng Long, quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội.
"Odd Numbers" đưa người nghe vào một không gian âm nhạc huyền ảo, nơi những âm thanh đường phố Hà Nội, tiếng đàn bầu du dương, giọng thơ đầy ma mị hòa quyện vào nhau, tạo nên bức tranh đầy màu sắc.
Bề mặt nhà thờ Saints Michel et Gudule nổi tiếng ở trung tâm Brussels đã bất ngờ được “hóa phép” thành một "vườn Địa Đàng" sống động, với những sinh vật có cánh giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp.
Khi nhắc đến Valentine, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hoa hồng, chocolate và những lời tỏ tình lãng mạn, thế nhưng trên khắp thế giới, ngày Lễ Tình nhân lại mang những màu sắc vô cùng độc đáo, thú vị.
Ngày 2/2, tức mùng 5 Tết Ất Tỵ, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ (UGVB) đã tổ chức lễ hội Tết Nguyên đán, thu hút đông đảo bà con kiều bào tại Bỉ cũng như từ các quốc gia lân cận đến chung vui.
Xen kẽ những bản nhạc đương đại và cổ điển của phương Tây, nghệ sỹ guitar gốc Lê Thu khiến khán giả không khỏi trầm trồ và phấn khích khi trình diễn các làn điệu dân tộc Việt Nam.
Tại Lễ hội Hakuna Matata ở Bỉ, du khách có cơ hội khám phá bản sắc Việt thông qua nhiều khía cạnh đa dạng: từ mâm cơm gia đình, chữ viết tiếng Việt, sách Việt cho đến hình ảnh gốc chuối và hoa sen.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Nguyễn Văn Thảo, việc thành lập Câu lạc bộ Di sản áo dài tại Bỉ là một sáng kiến ý nghĩa, góp phần đưa hình ảnh áo dài đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Triển lãm "Mảnh đất tình yêu" của Kim Đoàn diễn ra từ 2-23/6 tại Brussels thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật đến thưởng ngoạn là những Việt kiều tại Bỉ và những người bạn Bỉ yêu Việt Nam.
Những màn trình diễn của các nghệ sỹ cà kheo vùng Merchtem của Bỉ hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa độc đáo và khó quên tại Festival Huế năm nay.
Điểm nhấn chính của lễ hội là cuộc diễu hành của những con mèo khổng lồ được làm từ giấy bồi, mô phỏng lại những sự kiện lịch sử và truyền thuyết nổi tiếng của Ypres.
Với gần 3.000 hiện vật có niên đại trước thế kỷ 15 được trưng bày tại khu vực Đông Nam Á thuộc Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ, đây là bộ sưu tập cổ vật Việt Nam lớn nhất ở nước ngoài.
Mặc dù tự gọi là nhật báo nhưng tờ “La Bougie du Sapeur” mới ra mắt ấn bản lần thứ 12 kể từ khi ra đời vào năm 1980 bởi tờ báo chỉ xuất bản duy nhất 4 năm một lần vào đúng ngày 29/2.
Phóng sự của BRUZZ nhấn mạnh sự giao thoa văn hóa thông qua câu chuyện về một họa sỹ người Pháp viết thư pháp bằng tiếng Việt, các gia đình Việt-Bỉ vui đón Tết...
Chia sẻ cảm nhận về làng hương Quảng Phú Cầu ở Hà Nội trên sóng truyền hình Bỉ, du khách cho biết: "Đó là sự kết hợp hoàn hảo của nghệ thuật thủ công truyền thống. Thật tuyệt khi chụp ảnh."
Không chỉ thưởng lãm các chương trình nghệ thuật đặc sắc, người dân và du khách còn được thưởng thức văn hóa ẩm thực trứ danh của Bỉ với gần 30 loại bia thuộc các phong cách bia Bỉ khác nhau.
Với Việt Nam, Lễ hội các Đại sứ quán năm nay tại Hà Lan càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức vào đúng ngày kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9.
Các chuyên gia vô cùng phấn khích khi phát hiện ra bức chân dung một phụ nữ, bị ẩn nằm dưới một bức tranh khác của họa sỹ Rene Magritte - bức "La Cinquieme Saison" (The Fifth Season).
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày mất của Louis de Funès, Brussels đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa độc đáo dịp cuối tuần này, thu hút đông đảo du khách đến với nơi được mệnh danh là "trái tim của châu."
Có một góc sách Việt hay tủ sách Việt song ngữ trong nhà hàng là niềm tự hào để các chủ quán người Việt giới thiệu cho khách về đất nước-con người-lịch sử... của Việt Nam ngay tại nước ngoài.
Hai thánh giá lớn và tám thánh giá nhỏ của Nhà thờ Đức Bà (TP.HCM) được đưa sang Ingelmunster, Bỉ để phục chế và gắn lại vào vị trí cũ sau khi trùng tu xong 2 tháp chuông và 2 tháp kẽm của Nhà thờ.
Trong phóng sự của mình, kênh truyền hình RTBF tại Bỉ đã miêu tả "cảnh tượng đẹp đẽ và thôi miên" tại làng hương Quảng Phú Cầu, Hà Nội - một điểm thu hút rất nhiều khách du lịch.
Với trang phục đặc trưng gồm mặt nạ sáp trắng và mũ lông đà điểu, hàng nghìn người biểu diễn sẽ thực hiện điệu nhảy dân gian trên đôi giày gỗ, diễu hành qua những con phố trong thị trấn Binche (Bỉ).
Lễ hội mừng năm mới của người Việt Nam có các món ăn truyền thống dân tộc, trong đó có bưởi, thứ quả không thể thiếu trong ngày Tết và được trang trí theo cách của người Việt Nam.
Báo chí Bỉ cho rằng chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính với nhiều hoạt động ý nghĩa, chắc chắn sẽ là dấu mốc mới và là động lực thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Lễ hội Manifesta năm nay lần đầu tiên tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là dịp để người dân trên khắp nước Bỉ nâng cao tình đoàn kết và bàn luận xây dựng một thế giới tương lai tốt đẹp hơn.
Liên minh 16 hãng thông tấn châu Âu hy vọng với việc hoạt động thành mạng lưới, nguồn tài nguyên của các hãng thông tấn sẽ giúp độc giả các nước hiểu biết sâu sắc hơn về thời sự, tin tức châu Âu.
Các phóng viên thường trú của Việt Nam tại nước ngoài chính là cầu nối thông tin đối ngoại, cung cấp thông tin từ nước sở tại cũng như giúp người dân Việt Nam tại nước ngoài hiểu rõ hơn về đất nước.
"An Nam Đại Quốc họa đồ" giúp bạn bè thế giới thấy rõ hơn cách người Pháp nhìn thấy hình hài của nước ta và vẽ ra bản đồ với sự thừa nhận rõ ràng lãnh thổ của Việt Nam, trong đó có Biển Đông.
Nhà đấu giá Sotheby's gọi bức tranh siêu thức "L'Empire des Lumieres" (tạm dịch: Thống lĩnh ánh sáng) của danh họa Rene Magritte là "một kiệt tác của nghệ thuật thế kỷ 20."