Sự kiện văn hóa độc đáo tưởng nhớ danh hài Pháp Louis de Funès

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày mất của Louis de Funès, Brussels đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa độc đáo dịp cuối tuần này, thu hút đông đảo du khách đến với nơi được mệnh danh là "trái tim của châu."
Sự kiện văn hóa độc đáo tưởng nhớ danh hài Pháp Louis de Funès ảnh 1Các nhân vật trong loạt phim "Hiến binh" nổi tiếng của cố diễn viên người Pháp Louis de Funès trong lễ mặc trang phục hiến binh cho bức tượng Manneken Pis ở thủ đô Brussels của Bỉ. (Ảnh : Hương Giang/TTXVN)

Danh hài của điện ảnh Pháp Louis de Funès đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam cũng như thế giới những năm 1970-1980 qua những bộ phim kinh điển, trong đó có loạt phim "Le Gendarme" (tạm dịch: Hiến binh).

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày mất của Louis de Funès, thủ đô Brussels đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa độc đáo dịp cuối tuần này, thu hút đông đảo du khách đến với nơi được mệnh danh là "trái tim của châu Âu."

Du khách tới thăm thủ đô Brussels vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi được gặp anh chàng hiến binh vui nhộn Ludovic Cruchot trong bộ phim "Le Gendarme de Saint Tropez" (Hiến binh Saint-Tropez) ôm bức tượng Manneken Pis cũng trong trang phục hiến binh, cùng một loạt nhân vật khác như nữ tu sĩ Clothilde hay Fantômas trong đoàn diễu hành tại trung tâm thủ đô của Bỉ.

Manneken Pis là bức tượng điêu khắc đồng thời là một đài phun nước nhỏ bằng đồng diễn tả một cậu bé không mặc quần áo và đang đi tiểu vào bồn nước. Bức tượng này là một trong những biểu tượng của Bỉ và là nhân vật không thể thiếu trong các sự kiện của thành phố.

Các bức tượng này thường được khoác những bộ trang phục phù hợp với từng dịp, vì vậy "tủ quần áo" của Manneken Pis rất phong phú, từ bộ quần áo ông già Noel đến trang phục truyền thống của các quốc gia trên thế giới.

Cuối tuần qua, các bức tượng Manneken Pis đã được khoác lên mình bộ quân phục đặc trưng của Hiến binh Saint-Tropez. Đây cũng là bộ trang phục đã gắn liền với tên tuổi của danh hài Louis de Funès trong 6 phần phim "Le Gandarme," với phần đầu tiên ra mắt công chúng năm 1964 và phần cuối cùng được hoàn tất năm 1982.

[Tổ chức nhiều sự kiện văn hóa kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp]

Ông Daniel Levasseur, người đóng vai Cruchot trong đoàn diễu hành, cho biết ông và rất nhiều người dân Brussels đều là người hâm mộ của danh hài Louis de Funès.

Sự kiện năm nay đã thu hút rất đông du khách đến từ nước Pháp, đặc biệt là từ vùng Saint-Tropez, nơi được lấy làm bối cảnh cho phần phim nổi tiếng "Le Gendarme de Saint Tropez."

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng hy vọng các hoạt động giao lưu văn hóa này sẽ mang lại niềm vui cho người dân thủ đô, đồng thời hấp dẫn khách du lịch đến với Brussels.

Chị Normand Narhalie và con gái Mylène Deconick chia sẻ bản thân đều là những người mến mộ Louis de Funès. Cả hai cho biết họ đều rất vui và tự hào khi thủ đô Brussels có một sự kiện đặc biệt như thế này nhằm tôn vinh những đóng góp nghệ thuật danh hài Pháp.

Lễ mặc quần áo cho Manneken Pis đã diễn ra trong không khí sôi động cùng với âm nhạc, khi mọi người cùng hát vang "Manneken Pis ca" và các bài hát trong loạt phim "Hiến binh."

Thủ đô Brussels không chỉ là trung tâm chính trị của Liên minh châu Âu mà còn là thành phố có bề dày lịch sử và văn hóa. Thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động độc đáo nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị khi họ tới thăm Brussels./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục