Tổ chức nhiều sự kiện văn hóa kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp

Nhiều nghệ sỹ, chuyên gia nổi tiếng từ Pháp sẽ sang Việt Nam để tham gia một loạt các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, giáo dục di sản.
Tổ chức nhiều sự kiện văn hóa kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp ảnh 1Các nghệ sỹ Pháp biểu diễn tại lễ hội Balade en France năm 2020. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong tháng Tư, Viện Pháp sẽ phối hợp với Văn phòng UNESCO và Liên minh châu Âu tổ chức sự kiện lớn mang tên Photo Hanoi 2023, bao gồm hội thảo, tọa đàm, triển lãm về nghệ thuật nhiếp ảnh, hướng tới phát triển Hà Nội thành trung tâm nhiếp ảnh tại châu Á.

Đó là thông tin Đại sứ Pháp Nicolas Warnery cung cấp trong cuộc họp báo diễn ra ngày 14/3 nhằm công bố các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/4/1973-12/4/2023) và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược (25/9/2013-25/9/2023) giữa Việt Nam và Pháp.

Đại sứ bày tỏ sự hào hứng đặc biệt với dự án Photo Hanoi 2023. Ông cho hay Hà Nội hoàn toàn có tiềm năng để trở thành một thành phố nhiếp ảnh của châu Á, cũng như Busan của Hàn Quốc đã là trung tâm điện ảnh. Ông hy vọng Photo Hanoi 2023 sẽ là sự khởi đầu cho mục tiêu này. Dự kiến sự kiện này sẽ được tổ chức định kỳ hai năm một lần.

Thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm quan hệ ngoại giao trong năm nay, Đại sứ Nicolas Warnery cho biết nhiều nghệ sỹ, chuyên gia nổi tiếng từ Pháp sẽ sang Việt Nam để tham gia một loạt các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, giáo dục di sản.

Theo đó, Đại sứ quán Pháp đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Thành phố Hồ Chí Minh… để chuẩn bị những sự kiện dày đặc, thể hiện sự đa dạng trong quan hệ hợp tác song phương. Với khẩu hiệu chung là “Văn hóa sẻ chia,” tất cả các sự kiện đều được mở rộng cho đông đảo công chúng tham dự.

Tổ chức nhiều sự kiện văn hóa kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp ảnh 2Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp diễn ra ngày 13-15/4 tại Hà Nội, xoay quanh các chủ đề về phát triển đô thị và nông thôn bền vững; hợp tác di sản và quảng bá du lịch. Đây là cơ hội để đại diện các địa phương của Pháp và Việt Nam gặp gỡ, thiết lập quan hệ đối tác đồng thời thảo luận ý kiến, giải pháp đối mặt với các thách thức thường nhật.

Ngay sau hội nghị là lễ hội “Balade en France” (Dạo quanh nước Pháp) diễn ra vào 14-16/4 tại khu vực Quảng trường Lý Thái Tổ và khu phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Người dân Việt Nam và khách du lịch sẽ được trải nghiệm ẩm thực, nghệ thuật và văn hóa Pháp tại các gian hàng.

[Trải nghiệm văn hóa Pháp tại Lễ hội Balade en France]

Song song với Balade en France, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức không gian “Sắc màu Việt Nam” cũng tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm để quảng bá hình ảnh đất nước.

Cũng trong tháng Tư, Viện Pháp cùng sự phối hợp của Văn phòng UNESCO và Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một sự kiện lớn mang tên Photo Hanoi 2023, bao gồm hội thảo, tọa đàm, triển lãm về nghệ thuật nhiếp ảnh.

Tổ chức nhiều sự kiện văn hóa kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp ảnh 3Đại sứ Pháp Nicolas Warnery (thứ hai từ phải sang) chia sẻ về các sự kiện sẽ diễn ra. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại sứ Pháp Nicolas Warnery bày tỏ sự hào hứng đặc biệt với dự án này. Ông cho hay Hà Nội hoàn toàn có tiềm năng để trở thành trung tâm nhiếp ảnh tại châu Á. Ông hy vọng Photo Hanoi 2023 sẽ là sự khởi đầu cho mục tiêu này. Dự kiến sự kiện này sẽ được tổ chức định kỳ hai năm một lần.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều lễ hội ẩm thực đã được lên kế hoạch tổ chức để công chúng có thể khám phá rượu vang và các món ăn đậm chất Pháp. Đặc biệt, ông Guillaume Gomez, cựu bếp trưởng của Điện Elysée, người phụ trách nấu ăn cho Tổng thống Pháp sẽ sang Việt Nam trong dịp này.

Đại sứ quán Pháp cũng sẽ phối hợp tổ chức trình diễn thời trang “Mode et Design” tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhạc kịch “Hoàng tử bé” tại Nhà hát Lớn Hà Nội và lễ hội trình diễn âm nhạc-ánh sáng tại khu vực Đại nội-Kinh thành Huế.

“Bên cạnh việc khởi xướng các sự kiện, chúng tôi sẽ tiến hành chuyển giao cách thức tổ chức cho các đối tác Việt Nam để những năm sau này, các bạn có thể duy trì tiến hành các hoạt động như trình diễn ánh sáng tại cung điện ở Huế, Photo Hanoi 2023… Trước đây, chúng tôi đã hỗ trợ các bạn tổ chức Festival Huế và sau này, sự kiện đã được Việt Nam tự tổ chức rất thành công, trở thành thương hiệu của văn hóa-du lịch Huế,” Đại sứ Nicolas Warnery cho biết.

Phát biểu tại họp báo, Đại sứ Nicolas Warnery cho hay đây là dịp để hai nước nhìn lại chặng đường đã qua đồng thời suy ngẫm về sự hợp tác tốt đẹp hơn nữa trong tương lai, cùng thể hiện mong muốn chung là duy trì một mối quan hệ theo chiều sâu.

“Sự gần gũi giữa Pháp và Việt Nam bắt nguồn từ một lịch sử chung nhưng sự gắn kết ngày nay là kết quả của mong muốn chung là được làm việc cùng nhau, cùng duy trì và phát triển các liên kết ở mọi lĩnh vực và mọi cấp độ, từ trung ương đến địa phương, giữa các trường đại học, bệnh viện, doanh nghiệp và tất nhiên là giữa những người dân,” Đại sứ Nicolas Warnery bày tỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.