Độc đáo tờ "nhật báo" tại Bỉ chỉ xuất bản 4 năm một lần

Mặc dù tự gọi là nhật báo nhưng tờ “La Bougie du Sapeur” mới ra mắt ấn bản lần thứ 12 kể từ khi ra đời vào năm 1980 bởi tờ báo chỉ xuất bản duy nhất 4 năm một lần vào đúng ngày 29/2.

Tổng biên tập Jean d'Indy cầm ấn phẩm lần thứ 12 của báo La Bougie du Sapeur. (Nguồn: Le Point)
Tổng biên tập Jean d'Indy cầm ấn phẩm lần thứ 12 của báo La Bougie du Sapeur. (Nguồn: Le Point)

“La Bougie du Sapeur” (tạm dịch : Ngọn nến của công binh) ra mắt ấn bản lần thứ 12 vào ngày 29/2.

Điều đặc biệt là tờ báo theo phong cách hài hước này chỉ xuất bản 4 năm một lần, vào ngày 29/2.

Tổng biên tập Jean d'Indy vẫn dùng thuật ngữ “hằng ngày” để gọi tờ báo. Theo ông, một tờ nhật báo là một tờ báo xuất bản theo ngày.

Có những tờ báo hằng ngày chỉ xuất hiện vào Chủ Nhật.

Ở Pháp, có tờ La Tribune du Dimanche (Diễn đàn Chủ Nhật) và Le Journal du Dimanche (Báo Chủ Nhật).

Tờ “La Bougie du Sapeur” cũng được gọi là nhật báo, chỉ xuất bản duy nhất vào ngày 29/2.

Mặc dù theo phong cách hài hước nhưng tờ báo vẫn có nhiều chuyên mục khác nhau giống như một tờ nhật báo truyền thống: chính trị, quốc tế, giải trí, kinh tế...

Ra đời năm 1980, đến nay, “La Bougie du Sapeur” đã xuất bản ấn bản thứ 12. Tờ báo "hằng ngày" này hiện có mặt tại các hiệu sách ở Bỉ, Luxembourg, Pháp, Thụy Sĩ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục