Tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn hiện đại (SGR) nối vùng Uvinza ở miền Tây Tanzania với vùng Musongati ở miền Đông Burundi, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tăng kết nối hạ tầng và hội nhập.
Tính từ đầu năm nay đến ngày 28/7, có tổng cộng 14.250 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và 456 ca tử vong đã được báo cáo từ 10 quốc gia châu Phi, với tỷ lệ tử vong là 3,2%.
FAO và Cơ quan Phát triển Liên chính phủ cho biết khoảng 66,7 triệu người trong Khu vực Sừng châu Phi đang bị mất an ninh lương thực và cần hỗ trợ nhân đạo, với số tiền 9,8 tỷ USD.
UNHCR cảnh báo nếu không được hỗ trợ để chuẩn bị, chống chọi và phục hồi sau những cuộc khủng hoảng liên quan đến khí hậu, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ phải tiếp tục di dời.
Các tổ chức đa phương cho biết 12 quốc gia châu Phi sẽ nhận được tổng cộng 18 triệu liều vaccine sốt rét nhằm bảo vệ trẻ em trước căn bệnh hiểm nghèo và gây nhiều tử vong này.
Nhóm 14 người gồm các thợ đào vàng đang ở trong hầm dưới độ sâu khoảng chục mét khi mưa lớn làm ngập lụt một mỏ vàng ở tỉnh Cibitoke chiều 31/3, lực lượng cứu hộ cho rằng họ không còn cơ hội sống sót.
Ông Pierre Buyoya đã nhập viện ở thủ đô Bamako vào ngày 9/12. Sau đó, ông được chuyển viện đến Paris vào hôm 17/12 và đã tử vong trên xe cấp cứu trên đường tới bệnh viện ở Paris.
Dù nhà chức trách tuyên bố Tổng thống Pierre Nkurunziza bị đột quỵ, nhưng ngày càng có nhiều ý kiến hoài nghi và cho rằng nhà lãnh đạo này qua đời do mắc bệnh COVID-19.
WFP ước tính hiện có khoảng 20 triệu người dân tại 9 quốc gia trong khu vực (gồm Burundi, Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Rwanda, Somalia và Uganda) không có đủ dự trữ lương thực đảm bảo.
Gần 600 người tị nạn Burundi đã tự nguyện hồi hương trong bối cảnh đất nước của họ hiện đang hòa bình và bận rộn chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.
Giới chức Burundi ngày 19/5 cho biết 9 thợ mỏ đã thiệt mạng và 20 người bị thương khi một mỏ khai thác coltan bất hợp pháp bị sập sau các trận mưa lớn tại miền Bắc nước này.
Cuộc khủng hoảng nảy sinh từ việc Tổng thống Burundi, Pierre Nkurunziza, tái đắc cử hồi năm 2015 đang đe dọa sự ổn định của toàn khu vực Hồ Lớn của châu Phi.
Một đối tượng chưa rõ tung tích đã kích nổ quả lựu đạn tại địa điểm đông người ở tỉnh Kayanza ở miền Bắc Burundi, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.
Theo nguồn tin cảnh sát, sáng 1/1, Bộ trưởng Nguồn nước, Môi trường và Kế hoạch của Burundi Emmanuel Niyonkuru đã bị một đối tượng bắn chết tại thủ đô Bujumbura.
Đã có ít nhất 27 người thiệt mạng, trong đó có 13 học sinh trung học, và nhiều người bị thương khi chiếc xe chở khách gặp nạn đêm 24 rạng sáng 25/4 tại miền Đông Burundi.
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về tình trạng bạo lực nghiêm trọng tại Burundi, làm ít nhất 430 người thiệt mạng kể từ bạo lực nổ ra tại quốc gia châu Phi này.
Tổng thống Jacob Zuma bị kẹt lại ở Burundi sau khi chiếc chuyên cơ của tổng thống gặp trục trặc từ hôm 26/2 và sẽ lỡ buổi lễ trao giải thưởng giáo viên quốc gia.
Ngày 8/11, giới chức Chính phủ Burundi cho biết đã có ít nhất 7 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ xả súng đẫm máu tại một quán bar ở thủ đô Bujumbura.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 8/6 thông báo cung cấp 3 triệu euro nhằm hỗ trợ việc bảo vệ người tị nạn Burundi hiện đang tập trung rất đông tại quốc gia láng giềng Tanzania.
Tổ chức Thầy thuốc Không biên giới (MSF) thông báo đã mở các trung tâm điều trị khẩn cấp ở Tanzania trong bối cảnh mỗi ngày có thêm ít nhất 400 người tị nạn Burundi nhiễm dịch tả.
ODI cho biết 50% trong số gần 8 tỷ USD trong quỹ chống biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc đã được chi cho 10 nước đang phát triển, trong khi 10 nước dễ bị tổn thương nhất chỉ nhận được 7%.
Với tỷ lệ lần lượt là 35,6% và 33,8%, Burundi và Eritrea là hai nước chiếm tỷ lệ cao nhất trong những nước ở vị trí thấp nhất về chỉ số mức đói nghèo ở các nước chưa công nghiệp hóa.