Một trận động đất độ lớn 4,8 đã xảy ra tại thành phố Salamiyah, miền Tây Syria, khiến khoảng 17 người bị thương. Hiện chưa có báo cáo về người thiệt mạng trong vụ động đất này.
Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết tính đến tối 20/2, có 6 người thiệt mạng và 294 người bị thương trong trận động đất mới tại khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
EMSC cho biết một trận động đất có độ lớn 6,3 đã làm rung chuyển khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria ngày 20/2 (giờ địa phương) và tâm chấn nằm ở độ sâu 2km.
Hầu hết các dư chấn của động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hai tuần qua có độ lớn từ 3-4; 436 dư chấn có độ lớn 4-5; 40 dư chấn khác có độ lớn từ 5 đến 6; và đặc biệt một dư chấn có độ lớn 6,6.
Đến 10 giờ 30 ngày 17/2, thảm họa động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2 đã cướp đi sinh mạng của hơn 42.000 người; cộng đồng quốc tế đang tích cực giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả.
Ngày 17/2, hai trận động đất có độ lớn lần lượt là 5,4 và 3,4 đã xảy ra ở các tỉnh Tây Bắc Syria, khiến người dân địa phương hoảng loạn chạy ra khỏi nhà.
WHO coi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là "thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất" trong 100 năm, đã triển khai các đội y tế khẩn cấp quy mô lớn nhất trong lịch sử 75 năm của Văn phòng châu Âu của WHO.
Thổ Nhĩ Kỳ đã có 31.643 người thiệt mạng trong trận động đất gây thương vong nặng nề nhất ở nước này kể từ năm 1939 đến nay, trong khi số liệu cho thấy 3.581 người ở Syria đã thiệt mạng do động đất.
Trước trận động đất mạnh 7,8 độ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, trong lịch sử thế giới đã từng xảy ra nhiều trận động đất gây thiệt hại lớn về người, như động đất ở Haiti, Indonesia, Trung Quốc...
AFAD đã ghi nhận hơn 2.000 dư chấn ở các khu vực phía Đông Nam sau các trận động đất kinh hoàng cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 25.000 người ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Tính đến 4h03 ngày 10/2, số nạn nhân thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ là 17.674 người và ở Syria là 3.377 người, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ động đất lên tới 21.051 người.
Tính đến 8h10 ngày 9/2 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới 15.383 người và có thể tăng lên gấp đôi trong trường hợp xấu nhất.
Đến 8h10 sáng 9/2, hơn 15.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria và giới chuyên gia cảnh báo con số này có thể tăng gấp đôi trong trường hợp kịch bản xấu nhất xảy ra.
Số người thiệt mạng do động đất là hơn 7.100 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 2.500 người tại Syria; con số này có thể tăng gấp đôi trong trường hợp dự báo xấu nhất xảy ra.
Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận số người thiệt mạng tại nước này hiện là 5.894 người, trong khi số trường hợp bị thương là 34.810 người; Syria ghi nhận ít nhất 1.250 người thiệt mạng và 2.050 người bị thương.
Bên cạnh các cam kết hỗ trợ tài chính, Liên hợp quốc, EU, NATO cùng gần 20 quốc gia đã cam kết hoặc triển khai lực lượng tới tham gia công tác cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Tính đến 16 giờ 30 ngày 7/2 (theo giờ Việt Nam), tổng số người thiệt mạng do động đất xảy ra tại 2 nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6/2 đã tăng lên ít nhất 5.021 người.
Tính đến 16h30 ngày 7/2 (giờ Việt Nam), tổng số người thiệt mạng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên ít nhất 5.021 người, 20.426 người bị thương và ít nhất 5.775 tòa nhà đã bị phá hủy.
Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ quan ngại rằng số người thiệt mạng trong thảm họa động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ còn tăng và con số thiệt hại có thể gấp 8 lần so với dự đoán ban đầu.
Chuyên gia đánh giá năng lượng do trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria giải phóng ra tương đương năng lượng 32 quả bom nguyên tử đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản cách đây gần 80 năm.
Tổng thống Biden cho biết các đội cứu trợ của Mỹ đang nhanh chóng triển khai để bắt đầu hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm-cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời giải quyết nhu cầu của những người bị thương.
Đến thời điểm này, tổng số người thiệt mạng bởi trận động đất ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên đến ít nhất 3.760 người, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã có 2.316 người ở nước này thiệt mạng.
Trước trận động đất độ lớn 7,8 xảy ra ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ khiến hơn 1,300 người thiệt mạng, trong lịch sử thế giới đã từng xảy ra nhiều trận động đất gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Tính đến tối 6/2, trận động đất có độ lớn 7,8 tại miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ và miền Tây Bắc Syria đã khiến 2.316 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.
Trận động đất độ lớn 7,8 tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/2/2023 đã gây hậu quả nặng nề ở cả nước này và nước láng giềng Syria, khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.
Chiều 6/2, một trận động đất đã xảy ra tại thủ đô Damascus của Syria, cùng thời điểm, tại miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm một trận động đất có độ lớn 7,5.
Ngay sau trận động đất, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã liên hệ ngay với các chính quyền địa phương để tìm hiểu thông tin nhằm làm tốt công tác bảo hộ công dân.
Hàng trăm người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác được ghi nhận bị thương, bao gồm cả các nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria, trong cơn địa chấn xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 6/2.
Số nạn nhân thương vong sẽ còn tăng mạnh khi lực lượng cứu hộ đang ra sức tìm kiếm người bị nạn trong những đống đổ nát tại miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ và miền Tây Bắc Syria.
Tổng thống Ukraine bày tỏ “bị sốc trước thông tin về hàng trăm người thương vong trong trận động đất... Chúng tôi đang rất gần gũi với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết."
Đã có hơn 360 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 6/2. Riêng số nạn nhân thiệt mạng ở Syria hiện là 237 người.
Trận động đất có độ lớn 7,8 khiến 100 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương tại các vùng gồm Aleppo, Hama và Latakia của Syria, trong khi số người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới 76 người.
42 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương ở các khu vực Aleppo, Hama và Latakia (Syria) sau trận động đất, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo hơn 15 người thiệt mạng.
Tuyết rơi dày từ 15-25cm trong đêm 26/1 tại vùng Jerusalem của Israel, tuyết hiếm hoi rơi đã mang lại cảm giác thích thú cho người dân nơi đây nhưng gây khó khăn cho những người di cư.
Sông Euphrates là con sông dài nhất ở Syria, nhưng dòng chảy của sông ở miền Đông Bắc nước này đang dần cạn kiệt, khiến cây cối bị khô héo và người nông dân gần như không còn nước uống.