Ghi nhận hơn 2.000 dư chấn ở các khu vực phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD đã ghi nhận hơn 2.000 dư chấn ở các khu vực phía Đông Nam sau các trận động đất kinh hoàng cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 25.000 người ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Ghi nhận hơn 2.000 dư chấn ở các khu vực phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân khỏi đống đổ nát sau trận động đất tại Kirikhan, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/2, Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Khẩn cấp (AFAD) của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã ghi nhận hơn 2.000 dư chấn ở các khu vực phía Đông Nam của nước này sau các trận động đất kinh hoàng cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 25.000 người ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Lãnh đạo AFAD, ông Orhan Tatar, phát biểu trong một cuộc họp báo: "Đã xảy ra hơn 2.000 dư chấn và sẽ tiếp tục xảy ra các dư chấn. Phần lớn có độ lớn trên 4."

Trước đó, hôm 6/2, một trận động đất có độ lớn 7,7 đã làm rung chuyển khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, làm sập ít nhất 6.000 ngôi nhà.

[Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Cứu sống 2 phụ nữ bị mắc kẹt 122 giờ]

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết đây là trận động đất mạnh nhất kể từ năm 1939. Một trận động đất khác có độ lớn 7,6 cũng xảy ra tại nước này sau đó cùng ngày.

Lực lượng cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa được thêm nhiều người ra khỏi đống đổ nát ngày 11/2, 5 ngày sau trận động đất, song hy vọng tìm thấy thêm nhiều người sống sót đang mờ dần.

Theo số liệu mới cập nhật, trận động đất kinh hoàng này đã làm 21.848 người ở Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong khi số người thiệt mạng ở Syria là 3.553 người. Ngoài ra, còn có hơn 85.000 người ở cả hai nước bị thương trong thảm họa này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục