Bộ Năng lượng Syria cho hay theo các thỏa thuận, ConocoPhillips và Novaterra Energy dự kiến sẽ phát triển một số mỏ khí đốt và khởi động các chương trình thăm dò những mỏ mới tại Syria.
Quan chức năng lượng Syria cho hay nước này đã bán 600.000 thùng dầu thô cho hãng B Serve Energy, thuộc công ty thương mại dầu mỏ toàn cầu BB Energy có trụ sở tại Liban.
Tuyên bố của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ khẳng định: “Tinh thần của quyết định này là nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế và chuyển tiếp chính trị hòa bình, bao trùm tại Syria.”
Bộ Tài chính Mỹ cho biết việc dỡ bỏ trừng phạt được áp dụng cho chính phủ mới của Syria với các điều kiện là nước này không cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho các tổ chức khủng bố.
Ngày 16/5, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin chính phủ nước này và Tập đoàn DP World của UAE đã ký biên bản ghi nhớ, trị giá 800 triệu USD, nhằm phát triển cảng Tartous.
Quan chức Syria cho biết lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ - với lượng cung 6 triệu m3 mỗi ngày - sẽ giúp tăng số giờ cung cấp điện và cải thiện tình hình năng lượng ở Syria.
Chuyến công tác cuối cùng của giới chức IMF tới Syria là vào cuối năm 2009, hơn một năm trước khi bùng phát các cuộc biểu tình chống lại nhà lãnh đạo khi đó là ông Bashar al-Assad.
Qatar bắt đầu cung cấp khí đốt tự nhiên cho Syria thông qua Jordan nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt điện nghiêm trọng của Syria và cải thiện cơ sở hạ tầng tại đây.
Việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ, các cáo buộc hình sự nhằm vào Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và sự hỗn loạn chính trị ở Pháp là những diễn biến có thể tác động đến thị trường.
Bốn tàu bị trừng phạt có liên quan đến đội tàu của "ông trùm" vận tải biển Syria Abdul Jalil Mallah và người anh trai của ông là Luay al-Mallah, với cáo buộc "sử dụng đế chế vận tải biển hỗ trợ Iran."
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Nga là nước xuất khẩu lúa mỳ hàng đầu trong vụ mùa 2022-2023 với 46 triệu tấn và có thể chiếm tới 1/4 lượng xuất khẩu lúa mỳ toàn cầu năm 2023.
Sản lượng dầu mỏ của Syria giảm từ 385.000 thùng/ngày ở thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng xuống 15.000 thùng/ngày hiện nay; sản lượng khí đốt giảm từ 30 triệu m3/ngày xuống 10 triệu m3/ngày.
Trước đó, hai nhà lãnh đạo Iran và Syria đã chứng kiến việc ký kết 15 văn kiện hợp tác, mà theo tuyên bố chung, có thể cho phép hai nước “mở ra một chương mới trong quan hệ kinh tế.”
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), thảm họa động đất vừa qua khiến Syria thiệt hại tổng cộng 5,2 tỷ USD, bao gồm 3,7 tỷ USD về hạ tầng và 1,5 tỷ USD về các vấn đề kinh tế liên quan khác.
Theo ước tính của WB, trận động đất có độ lớn 7,8 và các đợt dư chấn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng trước đã gây ra thiệt hại vật chất trực tiếp lên đến khoảng 5,1 tỷ USD ở Syria.
Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính con số thiệt hại 34 tỷ USD tương đương 4% GDP của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2021; con số này chưa bao gồm các chi phí tái thiết sau động đất - dự đoán có thể nhiều gấp đôi.
Các tập đoàn kinh doanh và các nhà kinh tế nhận định rằng, trận động đất vừa qua có thể tiêu tốn của Ankara tới 100 tỷ USD để xây dựng lại nhà ở và cơ sở hạ tầng.
FAO sẽ tập trung cung cấp đầu vào nông nghiệp và hỗ trợ tiền mặt vô điều kiện cho những người nông dân bị ảnh hưởng trong vòng 1-3 tháng để đảm bảo duy trì và phục hồi hoạt động sản xuất lương thực.
Hồi tháng Một, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế của quốc gia Trung Đông và Bắc Phi (MENA) sẽ ở mức 3,2% trong năm nay, trước khi nhích lên 3,5% vào năm 2024; lạm phát tại MENA trong năm nay sẽ vượt 10%.
Bộ Tài chính Mỹ thông báo tất cả các giao dịch liên quan đến việc khắc phục hậu quả động đất ở Syria, nếu trước đây bị cấm theo lệnh trừng phạt, thì nay được cho phép đến ngày 8/8/2023.
Khoản hỗ trợ trị giá 780 triệu USD sẽ được gửi ngay lập tức cho Ankara, trong khi các khoản vay khác thuộc gói cứu trợ nêu trên sẽ được chuyển sang hai dự án vay vốn của WB tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Iran và Syria đã đồng ý gia hạn một thỏa thuận kinh tế chiến lược giữa hai nước, trong bối cảnh Damascus chuẩn bị chào đón chuyến thăm của Tổng thống Iran Ebrahim Raisol-Sadati trong tương lai gần.
Theo UNFPA, nhu cầu hỗ trợ nhân đạo đã tăng mạnh trong năm 2022, khi lần đầu tiên số người buộc phải rời bỏ nhà cửa vượt con số 100 triệu; phụ nữ và trẻ em gái vẫn là nhóm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.
Lãnh đạo Nga và Saudi Arabia thừa nhận tầm quan trọng của việc hợp tác trong khuôn khổ OPEC+ trong việc duy trì sự cân bằng và ổn định cần thiết trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Trước đó, năm 2021, hãng hàng không Cham Wings Airlines của Syria đã bị EU đưa vào danh sách "đen" với cáo buộc "đóng vai trò trong việc đưa người di cư trái phép vào châu Âu."
Quyết định về việc thành lập đặc khu kinh tế chung và ngân hàng chung giữa Iran và Syria được đưa ra trong chuyến thăm Syria mới đây của Bộ trưởng Giao thông và Phát triển Đô thị Iran.
Theo hãng thông tấn chính thức của Syria (SANA), dự thảo ngân sách năm 2022 được ấn định ở mức 13.325 tỷ bảng Syria (tương đương 5,3 tỷ USD khi quy đổi với tỷ giá 2.512 bảng Syria/1 USD).
Tổng thống Iran đã tiếp Ngoại trưởng Syria, đang ở thăm Tehran, trong đó nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước láng giềng.
Bất chấp phương Tây vẫn ghẻ lạnh với Syria, các đồng minh Arab của Mỹ đang "mở rộng cánh tay chào đón" chính quyền Damascus thông qua nỗ lực làm hồi sinh mối quan hệ kinh tế và ngoại giao với Syria.
Theo SANA, giá bánh mì đã tăng gấp đôi trong khi giá dầu diesel tăng gần gấp ba lần so với trước đây. Chính phủ Syria đã tăng giá bánh mì và dầu diesel chỉ vài ngày sau khi thông báo tăng giá xăng.
Thủ tướng Syria xác nhận Damascus trong 6 tháng qua đã nhập khẩu 1,2 triệu tấn dầu thô của Iran cùng với nhiều sản phẩm xăng dầu khác với tổng giá trị vào khoảng 820 triệu USD.
Syria, Somalia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Yemen và Iraq nằm trong số những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề do người dân phải rời bỏ nhà cửa đi tha hương để tránh các cuộc xung đột vũ trang.
Nguyên nhân tăng giá xăng là do chi phí lớn liên quan đến hợp đồng dầu mỏ và việc tăng chi phí vận chuyển do chịu ảnh hưởng từ các biện pháp phong tỏa không công bằng mà chính quyền Mỹ áp đặt.